Sát hại người bán vé số, cướp tài sản

Người phụ nữ bán vé số đi ra sau quán cà phê cùng với 1 thanh niên; chưa đầy 2 giờ sau thì được phát hiện đã tử vong, đồng thời mất đi 1 số tài sản.

Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, qua quá trình điều tra đến nay đã xác định nguyên nhân một phụ nữ tử vong tại quán cà phê Vườn Mận ở ấp Lăng Hoàng Gia, xã Long Hưng, TX.Gò Công, huyện Gò Công vào sáng 31/8 là do bị sát hại, bị cướp tài sản. Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương truy xét hung thủ gây án.

Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Ngọc H (SN 1988, trú ấp 5, xã Tây Tây, huyện Gò Công Đông). Qua giám định của cơ quan pháp y cho biết, chị H chết ngạt do chèn ép mũi, miệng.

Kết quả điều tra ban đầu và khai báo của nhiều nhân chứng cho biết, khoảng 9h sáng 31/8, chị H cùng em ruột là Trần Thị Ngọc C đi bán vé số tại địa bàn ấp Lăng Hoàng Gia, xã Long Hưng, TX.Gò Công. Khi đến trước quán cà phê Vườn Mận do ông Trần Văn X (SN 1952) làm chủ thì chị C đứng chờ bên ngoài, còn chị H đi vào quán mời khách mua vé số.

Một số khách uống tại quán, là nhân chứng có khai báo, khi chị H vào quán thì họ thấy chị này cùng với 1 thanh niên (hiện chưa rõ lai lịch) đi ra chòi lá phía sau quán.

Do chờ hoài bên ngoài không thấy chị ruột ra nên chị C đi vào quán Vườn Mận tìm. Tìm hoài không thấy chị H đâu, chị C đã nhờ 1 nữ nhân viên của quán cùng truy tìm. Gần 2 tiếng sau thì 2 người phụ nữ này tá hỏa khi phát hiện chị H nằm trong chòi lá, toàn bộ cơ thể tím tái, hơi thở yếu ớt.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viên nhưng sau đó chị H đã tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, cơ quan công an ghi nhận, chị H đã mất đi 1 ĐTDĐ và 1 số tiền mặt mang theo bên người, chưa xác định là bao nhiêu. Cơ quan công an xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản và đang tổ chức truy bắt hung thủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Minh Điền (An ninh thủ đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN