Sát hại con gái của người tình

Bị phản đối chuyện tình cảm, Quang ra tay sát hại con gái của người tình.

Ngày 9/8, trung tá Trần Văn Thành - Trưởng Công an xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Tp.HCM xác nhận, Trần Đại Quang (SN 1982, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận), nghi phạm sát hại chị L.C.U (SN 1993, tạm trú huyện Củ Chi) đã đến trụ sở Công an phường 15, quận Phú Nhuận đầu thú.

Theo điều tra ban đầu, trưa 8/8, anh T.N.Q (SN 1992, ngụ quận 12) là người yêu chị U. đến nhà chị U. chơi nhưng thấy nhà khóa cửa. Q. gọi vào số máy của U. nhưng không ai bắt máy. Nghi người yêu gặp chuyện không lành, Q. tìm cách phá khóa thì thấy Quang từ trong nhà đi ra với vẻ mặt hoảng loạn.

Q. tìm kiếm khắp nhà và phát hiện U. nằm chết tựa lưng vào tường nhà vệ sinh tầng trệt, trên người chỉ mặc quần lót. Q. gọi người đưa U. đi cấp cứu nhưng bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong trước đó đã lâu.

Sát hại con gái của người tình - 1

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Mỹ, Công an huyện Củ Chi tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả ban đầu cho biết, thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, đặc biệt vết bầm tím ở mắt phải và ở vùng cổ có dấu hiệu bị siết bằng dây.

Được biết, nghi phạm Quang có quan hệ tình cảm với mẹ của U. là bà H.C.N. (SN 1966; đã ly thân với chồng), nhưng bị U. và người con trai phản đối, ngăn cản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN