Rút dao đâm chết người tình vì bị "đá đau"

Nghe người tình quyết định chia tay để đến với người đàn ông trẻ hơn, Nguyễn Ngọc Phụng tức giận và ra tay giết người chị.

Ngày 29-5, trong phiên tòa xét xử lưu động tại thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Phụng (SN 1960, ngụ khu phố 2, thị trấn Đông Thành) 20 năm tù về tội giết người.

Phụng quen biết và sống như vợ chồng với chị Võ Thị Lý (SN 1970), chủ quán giải khát. Do vừa bán cà phê, vừa chứa mại dâm nên năm 2006, Lý bị bắt và lãnh án 5 năm tù. Năm 2009, Lý được giảm án, trở về địa phương tiếp tục chung sống với Phụng

Tháng 9-2011, chị Lý về thăm quê ở huyện Bến Cát - Bình Dương. Nhiều ngày ở đây, chị quen và quan hệ tình cảm với Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1986), nhân viên bảo vệ cho một công ty tư nhân. Cuối năm 2011, chị về lại thị trấn Đông Thành mở quán cà phê bán.

Ngày 31-12-2011, Nhàn từ Bình Dương xuống thăm chị Lý thì gặp ông Phụng dẫn hai người đến cự cãi. Chị Lý tuyên bố bây giờ chỉ chung sống với Nhàn và bỏ ông Phụng.

Bực tức, đêm 4-1-2012, Phụng đột nhập quán dùng dao đâm chết chị Lý, sau đó ra Công an huyện Đức Huệ đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN