Rượt đuổi, đâm chém trên phố, 1 người tử vong

Nói chuyện không thành, hai bên lao vào “giải quyết” bằng đao kiếm khiến một người chết, một người trọng thương.

Đến 22h ngày 25/9, cơ quan công an quận 11 phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an TP.HCM mới khám nghiệm xong hiện trường vụ án mạng xảy ra tại góc giao lộ Hàn Hải Nguyên – Phú Thọ (phường 1, quận 11).

Trước đó, 18h40 cùng ngày, tại giao lộ trên xảy ra cảnh rượt đuổi đâm chém kinh hoàng khiến một người thiệt mạng.

Theo một số người dân sống gần đây, vào thời điểm trên, hai người đàn ông đi xe máy hiệu Wave màu trắng BKS 66N1-083.03 đến góc giao lộ Hàn Hải Nguyên – Phú Thọ. Lát sau có hai thanh niên khác đi xe máy tới, dừng lại chỗ hai người này nói chuyện. 5 phút sau, hai bên xảy ra mâu thuẫn và rút hung khí trong cốp xe rượt đâm chém nhau trên phố.

Người đàn ông đi trên xe Wave màu trắng bị đâm chém nhiều nhát, bỏ chạy được 20m thì gục xuống đường, người đi cùng cũng bị trọng thương ở vai.

Dam chem tren duong pho Sai Gon  dam nhau  chem nguoi  chem nhau  dam chet nguoi  dam chem  truy sat  truy sat tren pho  chem nguoi tren pho  cam kiem chem nguoi tren pho  trong an  an mang  giet nguoi  dam chet nguoi tren pho  chem chet nguoi tren duong  cong an  bao cong an  bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Hiện trường vụ đâm chém kinh hoàng khiến Bình thiệt mạng.

Sau khi thấy người đàn ông gục xuống thì hai đối tượng lập tức rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu tuy nhiên do chấn thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an địa phương nhanh chóng phong tỏa hiện trường để điều tra.

Nạn nhân được xác định là Thái Văn Bình (37 tuổi, ngụ phường 1, quận 11). Người đi cùng là anh Thái Văn T (em trai của Bình).

Theo gia đình nạn nhân, lúc 17h trước khi xảy ra án mạng, Bình đang nằm ngủ ở nhà thì nhận được điện thoại nên rủ em trai đi cùng, sau đó thì xảy ra sự việc.

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, Bình thường hay tham gia cá độ bóng đá, lúc xảy ra “hỗn chiến” có rất nhiều “chiến hữu” của Bình là dân cá độ bóng đá tập trung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN