Rủ chị dâu đưa người sang nước ngoài bán dâm

Vì hám lợi, một phụ nữ Tây Ninh đã lôi kéo mẹ ruột và chị dâu cùng tham gia đường dây tìm gái quê dụ sang Malaysia để đưa vào động bán dâm.

Ngày 6/8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm và giảm án cho bị cáo Đào Thị Trúc Phương (SN 1990) từ 18 năm tù xuống còn 16 năm tù về tội "mua bán người” và “mua bán trẻ em"; Nguyễn Thanh Thảo (SN 1984, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) từ 8 năm xuống 7 năm tù về tội "mua bán trẻ em".

Năm 2012, Phương được giới thiệu sang Malaysia làm việc rồi quen với một số người Việt bất hảo sống tại Malaysia. Sau đó, Phương nghe lời những người này về Việt Nam dụ dỗ thiếu nữ sang Malaysia bán cà phê, làm tiếp viên lương cao.

Ngoài việc tự tìm người, Phương còn lôi kéo chị dâu là bị cáo Thảo và mẹ ruột là Nguyễn Thị Giàu cùng tham gia.

Nhiều người nhẹ dạ cả tin đã bị băng nhóm Phương đưa sang Malaysia, phải vào nhà hàng bán dâm, nếu không có tiền trả thì bị đánh đập, bắt nhốt.

Từ tháng 6 đến tháng 8/2012, gia đình Phương đã 3 lần đưa 5 người sang Malaysia bán dâm. Sau khi vụ án được phanh phui, bà Giàu đã cao chạy xa bay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN