Phương “Ninh Hột” lãnh án tử hình

Những "kỳ án" về trùm xuyên quốc gia gây bức xúc dư luận trong thời gian dài đã có hồi kết.

Sau hai lần tạm hoãn để triệu tập thêm một số nhân chứng, ngày 27/7 tại TP Hạ Long, TAND tối cao đã mở lại phiên xử phúc thẩm vụ án giết người phi tang xác sang Trung Quốc và tuyên án tử hình trùm xã hội đen Nguyễn Tiến Phương (53 tuổi, biệt danh Phương “Ninh Hột”, giám đốc Công ty Quang Phát)

Các bị cáo Nguyễn Tiến Chung (49 tuổi, em ruột Phương) lãnh án chung thân và Bùi Hải Bài (48 tuổi, trú tại TP Móng Cái) 20 năm tù giam..

Cuối tháng 5/2009, anh Lê Hữu Vinh - phó giám đốc Công ty TNHH Hồng Công - có liên lạc với Phương xin đi nhờ đường xuất khẩu hàng đông lạnh sang Trung Quốc nhưng không được đồng ý. Tuy nhiên, ngày 30/5/2009 anh Vinh cùng một số người vẫn đi vào trạm biên phòng thuộc xã Hải Sơn, xin xuất hàng qua biên giới tại bến Lục Chắn và được chấp thuận.

Phát hiện người của anh Vinh tại bến, Phương chỉ đạo Nguyễn Tiến Chung cùng đàn em đưa Lê Minh Điệp, Nguyễn Minh Trí sang bên kia biên giới tra tấn đến chết và cho người phi tang xác tại Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Long ([Tên nguồn])
Trùm tội phạm xuyên quốc gia Phương "Ninh Hột" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN