Phục sẵn, giết ông chủ rồi ra CA đầu thú

Tiến mua 2 con dao, chặn đường sát hại ông chủ cũ rồi ra cơ quan công an đầu thú ...

8h ngày 22/5, một vụ giết người đã xảy ra trên đường Trưng Trắc, trước Cảng cá Cồn Chà (phường Đức Thắng, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Nạn nhân là ông Đặng Ngọc Ánh (SN 1971), chủ vựa cá Bé Lai. Đối tượng gây án là Phạm Quốc Tiến (SN 1992, ngụ TP Phan Thiết).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Tiến gây gổ với ông Ánh và một số người ở vựa cá Bé Lai. Sau đó, Tiến bỏ đi mua 2 con dao Thái Lan và ra đường Trưng Trắc phục sẵn.

Khi ông Ánh trên đường từ vựa cá về nhà, Tiến lao ra chặn đường. Tại đây, cả hai tiếp tục tranh cãi. Lúc này, Tiến dùng hai con dao thủ sẵn đâm vào cổ ông Ánh, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tiến đến Công an phường Đức Thắng đầu thú.

Được biết, Tiến là công nhân bốc vác tại Cảng cá Cồn Chà, từng làm thuê cho ông Ánh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.Triều (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN