Phó GĐ Quỹ tín dụng “thụt két” gần 6,5 tỷ đồng

Trong thời gian giữ chức Phó giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân, “kiều nữ” Phạm Thị Thanh Thủy đã “thụt két” gần 6,5 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.

Chiều 16/1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình bắt được nghi phạm chiếm đoạt tài sản lớn.

Đó là Phạm Thị Thanh Thủy (31 tuổi, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Được biết, năm 2011, Phạm Thị Thanh Thủy giữ chức Phó giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Khánh Hòa (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). Trong suốt thời gian giữ chức này, Thủy đã dùng quyền hạn chức vụ của mình chiếm đoạt với số tiền gần 6,5 tỷ đồng.

Để đối phó, Thủy nghĩ ra “chiêu” lập hồ sơ giả mạo để hợp thức hóa số tiền gần 6,5 tỷ đồng này, tuy nhiên vẫn bị lộ nên ngày 15/11/2011, “kiều nữ” này bỏ trốn.

Sau đó cuối năm 2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Ninh Bình phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc.

Thông tin ban đầu cho biết, trong thời gian bỏ trốn, Thủy vào Đà Nẵng và sau đó có thời gian sang Trung Quốc làm ăn buôn bán rồi quay về lại Đà Nẵng để ăn tết và đã bị bắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hoàng (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN