Phá đường dây mua bán 25.000 bánh heroin

Sau 7 năm mở rộng điều tra, chuyên án ma túy mang bí số 006-N đã kết thúc thắng lợi.

Về quá trình phá án, đại tá Nhâm Ngọc Tám - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Từ cuối năm 2006, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh (PC47) đã phát hiện nhiều hoạt động chuyên buôn bán, vận chuyển heroin từ Lào đưa qua các khu vực cửa khẩu: Lao Mèo (Thanh Hóa), Lao Bảo (Quảng Trị)… vào Việt Nam. Chúng xây dựng các “chân rết” để đưa ma túy về Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang… tiêu thụ. Kẻ cầm đầu đường dây này được xác định là Nguyễn Thị Bích Ngọc (tức Bé), 42 tuổi, trú ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Một trinh sát trực tiếp tham gia chuyên án cho biết: Sau khi mở các mũi tấn công tại các địa bàn Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, ngày 19/4/2012, lực lượng trinh sát đã bắt giữ được 5 đối tượng. Đường dây “nhánh” này có sự điều hành của ông trùm Sa Văn Cầu (SN 1974, ở Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đang lẩn trốn và hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Lào). Dưới sự điều hành của Cầu, từ đầu năm 2012, chúng đã liên tục mua bán, vận chuyển ma tuý với mật độ 2-3 ngày một chuyến, số lượng từ 20-40 bánh/chuyến. Tổng số đã vận chuyển, tiêu thụ trót lọt khoảng 1.000 bánh heroin, 10kg ma tuý đá và 120.000 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp đó, đêm 3, rạng sáng 4/7/2012, tất cả các mũi trinh sát đã tấn công các cơ sở của đường dây này, từ Hà Nội, Sơn La, Hoà Bình. 9 đối tượng đã bị bắt, thu giữ 89 bánh heroin, 33.600 viên ma tuý tổng hợp, 1,1kg ma tuý đá... Tiếp tục mở rộng chuyên án từ tháng 7.2012 đến nay, lực lượng công an đã tiếp tục thu giữ được 22 bánh heroin có trọng lượng trên 7.200 gam, 47,21 gam ma tuý tổng hợp, 121,63 gam cần sa, tạm giữ 3 xe ôtô, 308 triệu đồng và nhiều đồ vật liên quan khác.

Như vậy, sau 7 năm phá án, lực lượng công an đã khởi tố 125 bị can, bắt giữ tổng số 97 đối tượng, thu 20 xe hạng sang, hàng chục khẩu súng và truy nã đặc biệt 28 bị can. Quá trình đấu tranh khai thác, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã có đủ chứng cứ, chứng minh các bị can trong đường dây này đã mua bán, vận chuyển trên 25.000 bánh heroin, 500.000 viên và 40kg ma túy tổng hợp.

Ngày 14/8. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Xuyên (SN 1974, quê Trực Ninh, Nam Định) có hành vi vận chuyển trái phép 5 bánh heroin. Trước đó, tại khu vực biên giới Vàng Lầy (phường Trần Phú, TP.Móng Cái), Nguyễn Văn Xuyên đã vận chuyển 1 thùng các tông chứa 1 máy in hiệu Samsung bên trong giấu 5 bánh heroin (có trọng lượng 1650,83g). Qua điều tra, trinh sát của đồn tiếp tục bắt đối tượng Nguyễn Thị Hồng (SN 1977, quê quán Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình) là người thuê Xuyên chở thùng hàng đó vào biên giới. Hồng cũng khai số hàng trên vận chuyển thuê cho 1 đối tượng không rõ tên, địa chỉ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh Tuấn (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN