Ở nhờ nhà cô giáo, giở trò dâm ô với bé gái

Bị dâm ô nhiều lần, khi mẹ cháu X. đón về nhà và sáng hôm sau cháu X. bị sốt nặng và đau ở vùng kín.

Chiều 8/9, phiên toà phúc thẩm Toà án nhân dân quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt Phan Văn Chung (49 tuổi), trú tổ 16, thôn 3, xã Bình Giang, H.Thăng Bình, Quảng Nam 4 năm tù về tội "dâm ô trẻ em" và tuyên buộc bồi thường hơn 30 triệu đồng.

Lời khai tại toà của bị cáo Phan Văn Chung đã thừa nhận, từ năm 2005 đến 1/1/2011, Chung được Công ty vệ sinh môi trường đô thị Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng nhận vào làm công nhân. Do không có chỗ ở nên Chung sống nhờ nhà người thân là cô giáo dạy mầm non Nguyễn Thị V. (54 tuổi) trú tại P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Do cô giáo V. dạy lớp mầm non gần nhà nên chị N.T.K trú Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng gửi nhờ cô đón cháu L.T.X (5 tuổi), sau khi tan trường mỗi ngày đưa về nhà để trông giữ đến 21 giờ đêm chị K. đi làm về sẽ đón cháu.

Lợi dụng cô V. bận lo việc cơm nước, và giao bé X. cho Chung trông coi hộ, Chung đã 3 lần thực hiện hành vi dâm ô sờ mó vùng kín của cháu X., trong đó có 2 lần vào cuối tháng 12/2010 khi Chung còn ở nhờ nhà cô V.

Lần thứ 3 là vào ngày 25/3/2011, từ quê ra thăm mẹ vợ bị ốm, Chung đến nhà cô V. thấy cháu X. đang chơi một mình, nên Chung thực hiện hành vi dâm ô.

Đến tối khi mẹ cháu X. đón về nhà và sáng hôm sau cháu X. bị sốt nặng và đau ở vùng kín. Gia đình đưa đi cháu X. đi khám tại bệnh viện và phát hiện sự việc sau khi cháu bé kể lại chuyện bị chú Chung sờ mó.

Ngay sau đó chị K. làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an và Chung bị bắt tạm giam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Trung (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN