Nữ tiểu thương bị đâm gục vì... tranh chỗ bán hàng

Sự kiện: Tin pháp luật

Khi nữ tiểu thương đang bán hoa quả trên đường thì bất ngờ bị một người đàn ông lao tới, dùng dao đâm gục.

Nạn nhân bị đâm gục khi đang bán hàng.

Nạn nhân bị đâm gục khi đang bán hàng.

Ngày 13/7, ông Trần Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị đâm trọng thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng cùng ngày, một nữ tiểu thương bày bán hoa quả gần khu vực trụ sở UBND xã Tiền Phong. Lúc này, một người đàn ông bất ngờ xông tới, dùng dao đâm nạn nhân gục ngã.

Nhận tin báo, Công an xã Tiền Phong đã phối hợp với Công an huyện Mê Linh phong toả hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo ông Trung, cả nạn nhân và nghi phạm đều là người huyện Mê Linh. Nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn tranh chỗ bán hàng. Nữ tiểu thương hiện đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Nguồn: [Link nguồn]

Đâm chết người vì tranh chỗ đậu xe

Trong lúc dừng đỗ xe để vào bốc hàng tại nhà máy phân bón Tiến Nông (Thanh Hóa), anh Bùi Phú Sơn đã xảy ra mâu thuẫn,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN