Nữ chủ nhà hàng bị sát hại dã man

Nạn nhân bị đâm hơn 10 nhát dao ở cổ, ngực, mặt, bả vai và cánh tay dẫn đến tử vong.

Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Giang (SN 1985, trú tại xã Đức Long, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người.

Vụ việc xảy ra vào sáng hôm ngày 13/9, tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân. Vào thời điểm trên, nghe thấy tiếng kêu cứu, người dân ở khu vực này đã chạy sang nhà chị Đặng Thị Tâm (SN 1989, ở xã Xuân Yên), là chủ nhà hàng Đ.T.

Tại đây, nhiều người đã bàng hoàng khi phát hiện chị Tâm nằm sõng xoài trên vũng máu giữa nền nhà. Nạn nhân bị đâm hơn 10 nhát dao ở cổ, ngực, mặt, bả vai và cánh tay dẫn đến tử vong.

Tại hiện trường xuất hiện 1 con dao dài khoảng 30cm dính đầy máu, nghi là hung khí bị hung thủ vứt lại. Vào thời điểm xảy ra án mạng, trong nhà có chị Tâm còn có 1 con nhỏ và một nam nhân viên (đang ngủ).

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Đến chiều tối ngày 13/9, biết không thể trốn thoát, hung thủ của vụ án mạng nghiêm trọng này đã đến cơ quan chức năng đầu thú. Đối tượng là Phan Văn Giang (SN 1985, quê ở Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh). Hiện, nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L. Minh tổng hợp (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN