Nóng trong tuần: Lập nhóm kín có 14.000 thành viên quảng cáo việc mua bán dâm, 3 triệu đồng/lượt

Sự kiện: Nóng nhất tuần

Lập nhóm kín có 14.000 thành viên quảng cáo việc mua bán dâm, 3 triệu đồng/lượt; Cầm súng AK cướp 2 tiệm vàng, rồi ném xuống đường chạy trốn... là những tin nóng nhất tuần qua.

 Lập nhóm kín có 14.000 thành viên quảng cáo việc mua bán dâm, 3 triệu đồng/lượt

0 giờ 5 ngày 23/7, Đội 5 – Phòng PC02 phối hợp với Công an quận 10 (TPHCM) và các đơn vị liên quan ập vào khách sạn massage Cường Thanh 3 (252/43-45 Cao Thắng, phường 12, quận 10) phát hiện bốn cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Qua lời khai, công an ban đầu xác định, khách sạn này hoạt động từ năm năm về trước với giá vé từ 700 đến 2 triệu đồng, chưa bao gồm tiền típ cho nhân viên.

Công an ập vào khách sạn Cường Thanh 3 phát hiện bốn cặp nam nữ đang mua bán dâm. Ảnh: CA

Công an ập vào khách sạn Cường Thanh 3 phát hiện bốn cặp nam nữ đang mua bán dâm. Ảnh: CA

Quản lý khách sạn này thành lập các nhóm kín "Massage Cường Thanh 3" trên ứng dụng Telegram có 14.170 thành viên thường xuyên đăng bài, nội dung mại dâm tại cơ sở, với nhiều hình ảnh, video thể hiện hình thể, giá tiền, dịch vụ massage của các tiếp viên.

Theo cảnh sát, cơ sở có hơn 30 tiếp viên nữ nhưng luôn trong tình trạng “quá tải”, “ kẹt phòng”. Khoảng đầu năm 2021 nơi này hoạt động mua bán dâm cho đến nay. Tùy vào ngoại hình, giá bán dâm của mỗi tiếp viên nữ từ 2,5 triệu đến 3 triệu đồng, có thể cao hơn nếu tiếp viên tự thương lượng.

Ngày 25/7, Công an quận 10 vẫn đang phối hợp với Phòng CSHS (PC02), Công an TP.HCM điều tra mở rộng vụ tổ chức mua bán dâm và bán dâm tại khách sạn này.

Làm việc mờ ám, nhóm công nhân vỉa hè ở Hà Nội bị bắt

Ngày 28/7, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Theo cơ quan công an, các đối tượng là công nhân lát vỉa hè trên đường Bưởi làm theo ca từ 20h đến 4h sáng hôm sau. Sau khi hết ca làm, nhóm này rủ nhau đi trộm cắp nắp cống để bán đồng nát lấy tiền ăn tiêu.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, trong các ngày từ 20-24/7, nhóm đối tượng trên gây ra 5 vụ trộm cắp nắp cống tại khu vực Cầu Giấy, sông Tô Lịch.

Toàn bộ số nắp cống trộm cắp được, các đối tượng đi bán đồng nát lấy tiền ăn tiêu và chia nhau. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đã thu hồi 19 nắp cống và khung nắp cống do các đối tượng trộm cắp.

Giang hồ Trung "cối" bị bắt

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ - Công an tỉnh Quảng Bình và Công an TP Đồng Hới bắt 2 đối tượng, thu 1.784 viên ma túy tổng hợp, 1 túi nilon ma túy loại heroin, 1 súng ngắn, 1 xe ô tô và nhiều tang vật liên quan khác.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Ngọc Bảo Trung, còn gọi là "Trung cối" (SN 1982; ngụ xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới) và Đoàn Xuân Phương (còn gọi là "Bư Bình", SN 1988, ngụ thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Đối tượng Bùi Ngọc Bảo Trung cùng tang vật

Đối tượng Bùi Ngọc Bảo Trung cùng tang vật

Qua đấu tranh, Trung "cối" khai nhận toàn bộ viên nén và chất màu trắng trên đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và heroin. Số ma túy này được Trung cất giấu để sử dụng và bán cho các đối tượng nghiện.

Được biết, Trung "cối" là đối tượng cộm cán có trên địa bàn TP Đồng Hới, hoạt động liên quan đến mua bán ma túy nhiều năm. Nhiều lần lực lượng công an đã lập án đấu tranh nhưng chưa thành công bởi đối tượng hoạt động rất tinh vi.

Cầm súng AK cướp 2 tiệm vàng, rồi ném xuống đường chạy trốn

 Chiều 31/7, lực lượng Công an TP Huế đã tổ chức phong tỏa toàn bộ tuyến đường trước chợ Đông Ba (TP Huế). Tại hai tiệm vàng bị cướp, lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa để khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, kẻ cướp đã cầm súng AK và nổ súng lần lượt vào hai tiệm vàng lớn là Hoàng Đức và Thái Lợi nằm trước cổng chợ Đông Ba (phía mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, TP Huế). Được biết, hai tiệm vàng này cách nhau 4 cửa hàng. Thời gian, đối tượng nổ súng tại hai tiệm vàng chỉ cách nhau khoảng 1 phút.

Tiệm vàng Hoàng Đức nơi kẻ cướp nổ súng vào khoảng 13h trưa 31/7.

Tiệm vàng Hoàng Đức nơi kẻ cướp nổ súng vào khoảng 13h trưa 31/7.

Sau khi nổ súng, kẻ cướp vơ nhiều vàng rồi vứt các khay đựng vàng ra phía trước đường. Thời điểm đối tượng nổ súng AK, tại 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi đều có chủ cửa hàng và nhân viên trông coi. Công an xác định, có 1 nạn nhân tại tiệm vàng Thái Lợi bị thương.

Danh tính đối tượng được xác định là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại tỉnh Thừa Thiên-Huế). 

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ nỗ lực truy bắt, Công an xác định đối tượng đang lẩn trốn tại nhà lục giác công viên Trịnh Công Sơn ở phường Gia Hội, TP Huế - cách địa điểm gây án khoảng 1 km. Ngay lúc này, từ lời đề nghị của đối tượng, Đại tá Đặng Ngọc Sơn đã trực tiếp gặp đối tượng và sau khi thuyết phục, đối tượng đồng ý buông súng ra đầu thú.

Nguồn: [Link nguồn]

Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp thuyết phục tên cướp tiệm vàng buông súng AK đầu hàng

Sau khi nổ súng AK, tên cướp vơ nhiều khay vàng rồi vứt ra phía trước đường. Thời điểm đối tượng nổ súng, tại 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi đều có chủ cửa hàng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân (t/h) ([Tên nguồn])
Nóng nhất tuần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN