Nổ súng bắt nhóm tiêu thụ xe trộm cắp

Khi bị phát hiện, đối tượng lên xe nổ máy bỏ chạy, buộc lòng cảnh sát phải nổ nhiều phát súng và bắt giữ.

Ngày 10/5, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM vẫn đang tạm giữ 3 đối tượng nằm trong đường dây tiêu thụ xe máy do trộm cắp mà có để tiếp tục mở rộng điều tra.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Hà Hữu Trực (SN 1987, ngụ quận Tân Bình), Phạm Hữu Nghĩa (SN 1987) và Hồ Thanh Tuấn (SN 1977, cả hai cùng ngụ tỉnh Long An). Trước đó, Đội 4 thuộc PC45 triệt phá được 1 số băng nhóm chuyên tiêu thụ xe trộm cắp ở TPHCM rồi đem sang tiêu thụ ở Campuchia. Qua khai thác, những đối tượng bị bắt khai ra thêm những đường dây khác trong lĩnh vực chuyên đưa xe gian ra nước ngoài bán.

Nổ súng bắt nhóm tiêu thụ xe trộm cắp - 1

Đối tượng Tuấn

Đến sáng 9/5, khi Trực đang bán chiếc xe máy hiệu wave cho Nghĩa, Tuấn với giá 8 triệu đồng trước siêu thị trên đường Trường Chinh (quận Tân Phú) thì trinh sát ập vào bắt. Thấy cảnh sát, Trực nhảy lên xe nổ máy bỏ chạy, buộc lòng trinh sát phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên. Nghe tiếng súng, người dân biết công an truy đuổi tội phạm nên khi Trực vừa chạy đến góc đường Trường Chinh – Cộng Hòa thì bị người dân hỗ trợ bắt gọn. Qua xác minh, chiếc xe máy Trực bán cho Tuấn, Nghĩa là của chị Trần Thị Xuân Hồng (SN 1989, ngụ huyện Hóc Môn), bị mất trộm vào sáng 8/5, khi chị Hồng đang ăn sáng trong quán phở trên vỉa hè đường Trường Chinh (Q.12).

Nổ súng bắt nhóm tiêu thụ xe trộm cắp - 2

và Nghĩa tại công an.

Bước đầu, Trực khai chuyên thu mua xe máy trộm cắp, sau đó bán cho Tuấn, Nghĩa với tổng cộng 6 chiếc. Còn Tuấn, Nghĩa khai mỗi chuyến đưa xe về tỉnh Long An, 2 đối tượng được trả công 800.000 đồng. Sau đó, những trùm thu mua xe gian sẽ đưa những chiếc xe mua từ băng nhóm trộm cắp qua Campuchia bán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Tiến (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN