Nổ súng bắt ma men đập phá quán cà phê, tấn công CS

Tức giận không có người ra phục vụ, Duy đập phá quán cà phê, tấn công cả cảnh sát.

Vụ việc xảy ra vào chiều 18-2, tại một quán cà phê ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Khi đó là khoảng 14h30, Nguyễn Quốc Duy đến quán cà phê nhưng đợi đến 15 phút mà không có người ra phục vụ nên tức giận đập bể bàn kính của quán.

Nghe tiếng kính rơi, mẹ con bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (chủ quán) hốt hoảng chạy ra nhưng chưa kịp nói gì thì bị Duy dùng kính vỡ tấn công. Cả khu dân cư quanh quán cà phê náo loạn, người dân buộc phải gọi điện báo công an.

Nổ súng bắt ma men đập phá quán cà phê, tấn công CS - 1

Nguyễn Quốc Duy tại bệnh viện.

Khi công an địa phương đến giải quyết vụ việc, Duy dùng mảnh kính vỡ tấn công vào lực lượng cảnh sát. Vì Duy quá hung hăng, nhiều lần lực lượng chức năng yêu cầu bỏ vũ khí xuống nhưng đối tượng không nghe, lực lượng cảnh sát đã dùng súng bắn đạn cao su bắn vào người Duy, khống chế. Sau đó, Duy được đưa vào bệnh viện để phẫu thuật, gắp viên đạn cao su ra ngoài.

Công an đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố Nguyễn Quốc Duy về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Trực (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN