“Nhốt” cảnh sát, chủ xe lãnh án

Khi đại úy công an lên xe kiểm tra, lái xe và phụ xe đã hô hoán CSGT ăn cướp rồi khóa chặt cửa xe.

Ngày 9/8, TAND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt chủ xe Nguyễn Thành Long (34 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Phụ xe Trần Khánh Hoài (33 tuổi, trú tại Đắk Lắk) bị phạt 9 tháng tù, còn lái xe Phan Huy Phúc (32 tuổi, trú tại Gia Lai) bị phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cũng với tội danh trên.

Lúc 19g30 ngày 18/4, đội tuần tra kiểm soát số 2 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang tuần tra trên quốc lộ 1A đoạn qua đường tránh Huế thì nhận được tin báo có nhiều xe khách chạy vào đường cấm - tỉnh lộ 10 - thuộc phường Hương Văn (thị xã Hương Trà). Đại úy Nguyễn Viết Anh và đại úy Phạm Quang Anh dùng môtô đuổi theo, phát hiện hai xe khách chạy vào đường cấm.

Khi đại úy Nguyễn Viết Anh lên xe kiểm tra, lái xe và phụ xe đã hô hoán CSGT ăn cướp rồi khóa chặt cửa xe, tiếp tục cho xe chạy. Chạy được khoảng 5km thì bị lực lượng tổ tuần tra CSGT số 2 chặn lại. Tuy nhiên, lúc này nhà xe vẫn đóng kín cửa và “nhốt” đại úy Anh trên xe. Đến 21g cùng ngày, khi lực lượng cảnh sát hình sự Công an thị xã Hương Trà được tăng cường, chủ xe khách mới chịu mở cửa xe thả CSGT.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN