Nhậu nhẹt say sưa, chạy xe vi phạm giao thông còn ném đá vào công an

Sự kiện: Tin nóng

Vì bực tổ công tác 911 Công an TP Đà Nẵng, Sinh và Cường rủ nhau quay lại ném đá vào công an.

Ngày 15-3, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Viết Thành Sinh (25 tuổi, quận Cẩm Lệ) và Phan Thanh Cường (26 tuổi, quận Cẩm Lệ) về tội chống người thi hành công vụ.

Cụ thể, tối 13-3, Sinh và Cường ăn nhậu tại một quán trên đường Lê Đại Hành (quận Cẩm Lệ). Trong lúc nhậu, Sinh lấy xe máy chạy đi giải quyết việc cá nhân và không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác 911, Công an TP Đà Nẵng đang chốt chặn trên đường Lê Đại Hành phát hiện Sinh điều khiển xe máy có vi phạm nên yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, Sinh không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga lao vào tổ công tác rồi bỏ chạy.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam đối với Sinh và Cường. Ảnh: CA.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam đối với Sinh và Cường. Ảnh: CA.

Sau khi quay lại quán nhậu thì Sinh bực tức vì mình bị công an yêu cầu dừng xe nên đã nhờ Cường chở đi. Sinh nhặt hai cục đá ở trước quán nhậu mang theo.

Đi đến phía đối diện tổ công tác thì Sinh nói Cường đi chậm lại và đi sát vào dải phân cách để Sinh ném hai cục đá vào tổ công tác đang chốt phía bên kia đường. Sinh vừa ném đá vào công an vừa chửi bới rồi bỏ chạy về quán nhậu.

Sau đó, Sinh và Cường tiếp tục quay lại ném đá vào công an lần thứ hai. Khi thực hiện xong hành vi ném đá vào công an, Sinh và Cường lại tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác truy đuổi bắt giữ.

Trong khi bị bắt giữ, Cường đã dùng tay đấm vào mặt lực lượng chức năng.

Từ các hành vi nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Sinh và Cường về tội chống người thi hành công vụ.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngày 11/3, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Phạm Thành Dương (SN 1986, trú tại số 425 – đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An) về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Đối tượng Dương đã có hành vi đe dọa, đòi tiền “bồi dưỡng", nếu không sẽ tố cáo việc giải quyết không đúng quy trình của lực lượng CSGT.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Trường ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN