Nhân thân "xấu" của kẻ tổ chức cuộc vui cho hàng chục dân chơi trong quán karaoke 34

Sự kiện: Tin pháp luật

Có 2 tiền án, trong đó 1 tội danh liên quan đến ma túy, Nguyễn Đức Hiếu (SN 1987, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), lâu nay đã bị cơ quan Công an đưa vào “tầm ngắm”.

CQĐT CAQ Long Biên (Hà Nội) ngày 26-6 cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Hiếu (SN 1987, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên), để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Có 2 tiền án trong đó 1 tội danh liên quan đến ma túy, Nguyễn Đức Hiếu lâu nay đã bị cơ quan Công an đưa vào diện quản lý; chưa kể từng có thời gian, gã trai này có biểu hiện hoạt động liên quan đến việc “chăn dắt” nữ tiếp viên quán karaoke.

Đối tượng Nguyễn Đức Hiếu

Đối tượng Nguyễn Đức Hiếu

Theo tài liệu nghiệp vụ của trinh sát đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Long Biên, thời gian gần đây, Nguyễn Đức Hiếu có biểu hiện mua, tàng trữ ma túy sử dụng và chiêu đãi đám bạn xã hội.

Tối 22-6, Hiếu tổ chức sinh nhật, mời khoảng 70 khách đến một nhà hàng ở địa bàn phường Ngọc Lâm. Tàn cuộc, “chủ xị” kéo hơn 40 khách, cả nam lẫn nữ, về quán karaoke 34 ở phường Ngọc Thụy. Di biến động lâu nay, cộng với “đặc tính” của kẻ từng thụ án tù về ma túy, đã bị lực lượng CAQ Long Biên theo sát.

Và như ANTĐ thông tin, khoảng 0h15 ngày 23-6, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CAQ Long Biên phối hợp với Công an phường Ngọc Thụy bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở karaoke 34 (địa chỉ 34 Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong phòng hát VIP 1 có 38 đối tượng nam nữ nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp tục kiểm tra phòng ngoài lễ tân có 6 đối tượng. Tổ công tác thu giữ trên mặt bàn có 1 đĩa sứ bám dính tinh thể màu trắng, 1 thẻ nhựa cứng và 1 tờ tiền cuộn tròn, trên sàn nhà có 12 viên nén màu xanh nghi vấn là ma túy tổng hợp. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ, số ma túy do Nguyễn Đức Hiếu mang đến quán hát để chiêu đãi bạn bè. Các đối tượng nam nữ có độ tuổi từ 20 tuổi đến 50 tuổi, trú tại nhiều tỉnh, thành phố. Sơ bộ xác định hơn 30 đối tượng phản ứng dương tính với chất ma túy.

Cùng với việc tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Hiếu, phân loại các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ vai trò của chủ và nhân viên quán karaoke 34 trong vụ việc này.

Nguồn: [Link nguồn]

Kẻ chiêu đãi ma tuý 44 bạn bè tại quán karaoke nhân ngày sinh nhật là ai?

Trong vụ đột kích quán karaoke ở Long Biên, phát hiện 44 nam nữ đang mở tiệc ma túy, cơ quan công an đã xác định được đối tượng mang ma tuý đến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Q ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN