Người mẹ ôm thi thể con gái bò ra khỏi đường ray tàu bị bắt vì tội giết người

Sự kiện: Tin nóng Nghệ An

Sau nhiều ngày điều tra, cơ quan công an xác định Soa đã sát hại con gái ruột mới 6 tuổi của mình.

Liên quan đến vụ mẹ ôm thi thể con gái bò ra khỏi đường ray tàu hỏa, ngày 17/5, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Soa (34 tuổi, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên) về hành vi Giết người.

Hiện trường nơi Soa ôm thi thể con gái bò ra khỏi đường ray tàu hoả

Hiện trường nơi Soa ôm thi thể con gái bò ra khỏi đường ray tàu hoả

Sau nhiều ngày điều tra, cơ quan công an xác định Soa đã sát hại con gái ruột mới 6 tuổi của mình.

Trước đó, khoảng 5h sáng 8/5, UBND và Công an xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên nhận tin báo về việc người dân phát hiện thấy tàu hàng chạy hướng Nam-Bắc dừng đột ngột. Sau đó, một người phụ nữ nằm ôm một bé gái bò ra khỏi đường ray tàu hoả rồi bỏ chạy.

Chạy được một quãng đường, người phụ nữ bỏ con lại cạnh hành lang đường ray tàu hoả. Người dân tiến tới kiểm tra thì phát hiện bé gái đã tử vong. Người phụ nữ này sau đó được mọi người đưa đến Trạm y tế xã và được xác định là Đặng Thị Soa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ ôm thi thể con nằm trên đường ray xe lửa: Người mẹ có dấu hiệu trầm cảm

Theo chính quyền địa phương, trước khi chị S. ôm thi thể con lên đường ray xe lửa chờ tự tử thì 2 vợ chồng có mâu thuẫn....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN