Ngồi đếm tiền bên đường, tên trộm bị công an bắt

Được chùa cho ăn nghỉ miễn phí, Nguyễn Thế Đạt lại trộm tiền của sư trụ trì.

Ngày 18-12, Công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thế Đạt (SN 1993, quê ở Bình Định, tạm trú thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành) về tội “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 12h ngày 17-12, Công an huyện Tân Thành đang tuần tra tại khu đô thị mới Phú Mỹ thì phát hiện Đạt đang ngồi đếm một bịch tiền lớn. Thấy có biểu hiện nghi vấn, công an đã mời Đạt về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận do hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền thuê phòng ở nên đến chùa Niết Bàn (thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành) xin tá túc. Ban ngày đi làm thuê, ban đêm Đạt về chùa ăn, nghỉ.

Đến sáng 17-12, Đạt dậy quét sân chùa, phát hiện phòng của trụ trì không có người nên nảy sinh ý định trộm cắp. Phát hiện chiếc tủ sắt không khóa, bên trong lại có hàng chục xấp tiền mới mệnh giá từ 1.000-5.000 đồng, Đạt gom rồi bỏ trốn.

Đạt không đi làm mà cầm bịch tiền chạy lòng vòng, đến trưa ghé vào khu đô thị mới Phú Mỹ ngồi bên đường đếm tiền nên bị phát hiện. Tang vật công an thu giữ được là số tiền 7.173.000 đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Khánh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN