Nghi can dọa nổ bom ngân hàng cướp 1,1 tỷ khai gì?

Tại cơ quan điều tra, nghi can dọa nổ bom ngân hàng cướp 1,1 tỷ khai lý do đi cướp ngân hàng và hành trình gây án.

Nghi can dọa nổ bom ngân hàng cướp 1,1 tỷ khai gì? - 1

Minh và tang vật tại cơ quan điều tra. (Ảnh T.Đ)

Ngày 29.1, Công an tỉnh Bắc Giang đã thông tin ban đầu về kết quả điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra hôm 26.1 tại phòng giao dịch Dĩnh Kế thuộc chi nhánh Bắc Giang II, Ngân hàng Agribank (ở phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Theo đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi can gây ra vụ cướp là Nguyễn Đức Minh (35 tuổi, trú tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang).

Theo điều tra, khoảng 15h15 ngày 26.1, Phòng Cảnh sát hình sự , Công an tỉnh Bắc Giang nhận tin báo về việc tại phòng giao dịch Dĩnh Kế, Ngân hàng Agribank xảy ra vụ cướp tài sản.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đại tá Phạm Mạnh Thường - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Phòng PC45, Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54), Công an TP.Bắc Giang và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Nghi can dọa nổ bom ngân hàng cướp 1,1 tỷ khai gì? - 2

Minh dùng súng giả và bom giả uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tiền.

Qua điều tra, cảnh sát xác định được nghi can cầm một khẩu súng và một hộp hình chữ nhật nói là bom và rút súng yêu cầu nhân viên ngân hàng mở kết sắt đưa tiền. Quá sợ hãi nhân viên ngân hàng đã mở két sắt đưa tiền cho đối tượng. Lấy được số tiền 1,1 tỷ đồng tên cướp đã lên xe máy Suzuki Viva tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra xác định chiếc hộp đối tượng dọa là bom thực chất là bom giả. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án hình sự, xác lập chuyên án để làm rõ thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 20h đồng hồ xảy ra vụ án, cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm gây ra vụ án là Nguyễn Đức Minh nên triệu tập lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Minh tỏ ra khá bình thản, lấy nhiều lý do chối tội. Tuy nhiên, trước chứng cứ đầy đủ do cơ quan công an đưa ra, chiều tối 28.1, nghi phạm 35 tuổi cúi đầu thú nhận hành vi cướp ngân hàng.

Minh bước đầu khai nhận, do nợ nần tiền, nên trước khi gây án 10 ngày, đối tượng đi mua súng nhựa giả và chế bom giả bằng vỏ hộp đựng điện thoại di động.

Trước khi hành động, Minh thường xuyên có mặt ở bên ngoài ngân hàng để theo quy luật hoạt động, lựa chọn ngày ít khách để đột nhập. Khi cướp được tiền, Minh phi tang súng giả xuống ao thuộc địa phận xã Tân Thịnh (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), còn tiền cất giấu ở nhiều nơi.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Minh tại phường Thọ Xương (TP.Bắc Giang), cơ quan điều tra thu giữ chiếc xe Suzuki Viva biển số 98B2-899.22 và 1 biển số 98H-948.58 là phương tiện đối tượng dùng để gây án.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ tổng số tiền 1,08 tỷ đồng đối tượng Minh cướp từ ngân hàng mang đi giấu ở nhiều nơi. Cơ quan điều tra đã thu giữ được khẩu súng giả của đối tượng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ Minh để làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Nhận diện kẻ dùng súng cướp ngân hàng Agribank Bắc Giang

Hình ảnh từ camera đã nhận diện ban đầu đối tượng dùng súng cướp ngân hàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực – Đoàn Minh ([Tên nguồn])
Bắc Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN