Nghe tiếng la của mẹ, chạy ra chém chết cậu ruột

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt Trương Hòa Thuận (SN 1995, trú huyện Ninh Hòa) 18 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, do gia đình bị hại không yêu cầu nên tòa không xem xét.

Theo cáo trạng, Trương Thành Hồ là cậu ruột của Thuận. Do có mâu thuẫn trong việc xây mộ dòng họ, khoảng 19 giờ ngày 17-10-2017, sau khi đi nhậu về, Hồ đến nhà mẹ ruột của Thuận chửi và đánh cha dượng của Thuận. Mọi người can ngăn, kéo cha dượng Thuận đi vào trong nhà.

Nghe tiếng la của mẹ, chạy ra chém chết cậu ruột - 1

Bị cáo Trương Hòa Thuận tại tòa.

Hồ đứng bên ngoài tiếp tục chửi và đánh người tới khuyên nhủ chảy máu thì mẹ Thuận la lên. Lúc này Thuận đang ở trong nhà, nghe tiếng la của mẹ, nghĩ là Hồ đánh mẹ mình nên Thuận đi ra sau nhà lấy hai cây rựa rồi chạy đến sau lưng Hồ chém vào lưng, vào cổ làm nạn nhân chết tại chỗ.

Không đi đám tang cha đồng nghiệp, nam công nhân bị đâm chết

Mâu thuẫn từ việc không đi đám tang người thân của một đồng nghiệp, 2 công nhân đánh nhau rồi dẫn đến án mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Văn (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN