Mượn tiền không được, sát hại cả hai vợ chồng

Hỏi mượn tiền không được, Quý dùng rựa chém dã man hai vợ chồng già để cướp tài sản.

Sáng 6/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt được nghi can sát hại hai vợ chồng bà Bùi Thị Hợp (52 tuổi) và Vũ Minh Hồng (55 tuổi) ở xã Tà Nung, TP Đà Lạt.

Nghi can là Lữ Văn Quý (22 tuổi), ngụ tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Quý bị bắt vào tối 5/2 tại TP Vinh khi đang trên đường trốn về quê. Hiện Quý đang được di lý về Đà Lạt để phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai ban đầu của Quý, ngày 26/1 (tức 26 Tết Giáp Ngọ), Quý mang một cây rựa đến nhà vợ chồng bà Hợp hỏi mượn tiền. Bị từ chối, Quý chém dã man hai vợ chồng già khiến bà Hợp chết tại chỗ, ông Hồng bất tỉnh, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Sau khi gây án, Quý mang cây rựa đi giấu rồi lục lọi lấy tiền và tài sản. Lúc bị bắt, Quý còn mang theo chiếc điện thoại di động của bà Hợp.

Ngày 6/2, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến biểu dương, khen thưởng Công an tỉnh vì đã phá nhanh vụ án nghiêm trọng này. Cùng ngày, Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến trao thư khen của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho hai đơn vị đã phối hợp truy bắt nhanh nghi can giết người là Phòng PC45-Công an tỉnh Nghệ An và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 2-Bộ Công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN