Mẹ đẻ bán "cái ngàn vàng" của con gái 13 tuổi cho bác sĩ ở Hà Nội

Sự kiện: Tệ nạn mại dâm

Một người mẹ sinh năm 1984 ở TP.Hồ Chí Minh đã lên mạng rao, tìm người để bán trinh tiết của con gái mới 13 tuổi. Người mẹ này vừa bị nhà chức trách truy tố tội Môi giới mại dâm.

Cụ thể, Viện kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Đức Nhân (SN 1984, ở Hà Đông, TP.Hà Nội, bác sĩ nha khoa) tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và tội Mua dâm người dưới 18 tuổi.

Đồng thời trong vụ án này, Viện kiểm sát cũng truy tố Nguyễn Thị Bạch Tuyết (SN 1984, ở quận 6, TP.Hồ Chí Minh) tội Môi giới mại dâm.

Câu chuyện đau lòng xảy ra ở đây, khi Tuyết môi giới mại dâm cho Nhân, và người mà Tuyết môi giới bán trinh chính là con gái 13 tuổi của mình.

Nạn nhân của vụ việc là cháu N (SN 2005, con gái Tuyết). Theo diễn biến vụ việc, cáo trạng thể hiện, tháng 9/2018, do điều kiện kinh tế khó khăn và cần tiền trả nợ, người mẹ sinh năm 1984 ở TP.Hồ Chí Minh này nảy ra ý định tìm người để bán trinh con gái 13 tuổi.

Nghĩ là làm, Tuyết lên faecbook tìm kiếm các trang với mục đích bán trinh của con, và Tuyết tìm được Nhân đang có nhu cầu “tìm người yêu”.

Tuyết đã gạ bán trinh chính con gái ruột chỉ 13 tuổi của mình cho một bác sĩ nha khoa để kiếm tiền ăn tiêu. (Ảnh minh hoạ)

Tuyết đã gạ bán trinh chính con gái ruột chỉ 13 tuổi của mình cho một bác sĩ nha khoa để kiếm tiền ăn tiêu. (Ảnh minh hoạ)

Khoảng cuối tháng 9, cụ thể vào ngày 24/9/2018, người mẹ này nhắn tin cho Nhân nói đề cập vấn đề mua trinh cháu N, tuy nhiên Nhân nói không có nhu cầu mua trinh, chỉ cần tìm người yêu lâu dài, sẽ trả mỗi tháng 5 triệu đồng.

Trong lần trao đổi này, Nhân yêu cầu bà mẹ ở TP.Hồ Chí Minh gửi ảnh của N cho Nhân và Tuyết đã gửi ảnh con kèm lời nhắn nhờ tìm người mua dâm con gái.

6 ngày sau, Tuyết tiếp tục nhắn tin cho Nhân, nói bán trinh con gái cho Nhân giá 100 triệu đồng, lần này bác sĩ nha khoa tiếp tục không đồng ý vì đó là vi phạm pháp luật.

Mặc dù không đồng ý mua trinh con gái Tuyết nhưng vị bác sĩ trên lại hứa tìm người mua dâm cháu N. Lần này, Nhân yêu cầu Tuyết gửi ảnh khoả thân con gái để anh này xem. Nghe lời Nhân, Tuyết gửi ảnh khoả thân của con gái đã che mặt cho vị bác sĩ nha khoa ở Hà Nội vào ngày 1/10/2018.

Ngày 4/10/2018, Nhân nhắn tin cho Tuyết báo tìm được người mua trinh N, yêu cầu Tuyết đưa con gái ra Hà Nội. Gần nửa tháng sau Tuyết đưa con gái ra Hà Nội và gợi ý chuyện Nhân mua dâm con gái mình.

Khi được Nhân mặc cả sẽ trả tiền mua dâm N thông qua quan hệ tình dục trong thời gian 6 tháng, mỗi tháng vị bác sĩ này sẽ mua dâm N. một đến hai lần với tổng số tiền là 30 triệu đồng thì Tuyết không đồng ý, Tuyết chỉ đồng ý bán trinh con gái 1 lần cho Nhân giá 25 triệu.

Ngày 26/10/2018, Tuyết và con gái có mặt ở Hà Nội và đã đến tìm Nhân. Nhân trả cho Tuyết 2 lần tổng cộng 15 triệu để 2 lần dâm ô, quan hệ tình dục với con gái Tuyết trong nhà nghỉ.

Tội môi giới mại dâm?

Tội môi giới mại dâm được quy định tại Điều 328 Bộ luật Hình sự 2015 như sau:

“1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Bộ luật hình sự 2015

Theo quy định tại Điều 146 – Bộ luật hình sự năm 2015 về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi như sau:

“1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

b) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Tội mua dâm người dưới 18 tuổi

Tội mua dâm người dưới 18 tuổi được quy định tại Điều 329 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

“1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Mua dâm 02 lần trở lên;

b) Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

Nguồn: [Link nguồn]

Tình tiết lạ vụ kỹ thuật viên bị tố hiếp dâm nữ bệnh nhân khi chụp x-quang

Theo camera an ninh ghi lại, thời gian nữ bệnh nhân 13 tuổi vào phòng chụp X-quang lên tới gần 30 phút.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Hiệp ([Tên nguồn])
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN