Mâu thuẫn trên bàn nhậu, bác đoạt mạng cháu

Do mâu thuẫn trong lúc nhậu, Đằng đã dùng dao tước đi mạng sống của chính người cháu mình.

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 2/8 tại địa phận thôn Ngã Tư, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Vào thời điểm trên, Bùi Văn Đằng (SN 1976, trú tại khu 6A, thị trấn Bình Gia) ngồi uống rượu cùng người cháu là anh Lục Thanh Tùng (SN 1984, trú tại thôn Pá Nim, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia). Trong quá trình nhậu, giữ Đằng và anh Tùng có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bất ngờ, Đằng dùng dao gọt hoa quả đâm trực diện vào anh Tùng.

Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, mất máu cấp, nạn nhân đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, CA xã Tô Hiệu đã phối hợp cùng CA huyện Bình Gia bắt giữ đối tượng Bùi Bạch Đằng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chồng đâm chết bạn nhậu của vợ

Thấy vợ ngồi nhậu, Quý gọi về không được nên lao vào đánh, người vào can ngăn thành nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đại Phong ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN