Vĩnh Long: Mâu thuẫn tiền mua mai vàng, hai nhóm hỗn chiến

Sự kiện: Tin pháp luật

Mẫu thuẫn nợ tiền mua mai vàng, các đối tượng mang theo hung khí quyết chiến gây náo loạn vùng quê.

Ngày 27/1, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 46 triệu đồng đối với 9 đối tượng về các hành vi: xâm hại đến sức khỏe người khác, gây rối trật tự công cộng mà mang theo vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ và hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ mà không có giấy phép.

Theo cơ quan công an, qua điều tra xác định, Võ Tấn Bằng, SN 1979, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM; tạm trú ấp Phú An 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ và Ngô Trung Hiền (tự Ép), sinh năm 1977, ngụ ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước mâu thuẫn từ việc Bằng nợ Hiền 10 triệu đồng tiền mua mai vàng.

Cơ quan công an tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính. (Ảnh: Thanh Lâm).

Cơ quan công an tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính. (Ảnh: Thanh Lâm).

Cho rằng Hiền đòi nợ nơi có mặt nhiều người là không tôn trọng mình nên Bằng đã đánh Hiền vào chiều 11/12/2021. Sau đó, Hiền điện thoại cho em ruột là Ngô Trung Nhiệm, SN 1982, ngụ ấp Bình Hoà 1, xã Bình Hoà Phước báo tin vụ việc. Nhiệm đến ứng cứu cho anh trai và gây thương thích một người nhóm của Bằng.

Quyết ăn thua đủ, nhóm của Bằng đã mang theo hung khí đuổi đánh Hiền gây ra sự việc lớn tiếng gây mất trật tự tại nhà Hiền.

Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt hiện trường, vào cuộc điều tra, thu giữ nhiều hung khí liên quan.

Tiến hành làm việc, các đối tượng nêu trên thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Mâu thuẫn từ quán karaoke, 2 nhóm ra đường hỗn chiến, 1 người tử vong

Nhóm đối tượng gây án đều từng có tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lâm ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN