Mâu thuẫn khi đi đòi nợ, một nhân viên công ty tài chính bị đâm tử vong

Sự kiện: Tin pháp luật

Nhân viên công ty cho vay tài chính dẫn theo chục thanh niên không rõ lai lịch đến nhà con nợ để xác minh nhằm khởi kiện rồi xảy ra cãi vã, xô xát và bị nhóm con nợ kêu thêm người ứng cứu. Hậu quả nhân viên đi thu hồi nợ tử vong.

Chiều 24/1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Huỳnh Quang Huy (SN 2005, ngụ An Giang) mức án 10 năm tù, Thạch Thái Cường (SN 1991, ngụ Bến Tre) 13 năm tù, Nguyễn Văn Nhiều (SN 2000, ngụ Trà Vinh) 12 năm tù, Trần Năm Du (SN 2001, ngụ Cà Mau) 12 năm tù, Nguyễn Văn Vô (SN 2002, ngụ Trà Vinh) 12 năm tù, Trần Công Danh (SN 2001, ngụ Bình Chánh) 12 năm tù, Thái Quốc Lễ (SN 1980, ngụ Bình Chánh) 10 năm tù về tội “giết người’’.

Liên quan vụ án, Trần Phương Hải (SN 1989, ngụ Bình Chánh), Đỗ Văn Thuận (SN 1989, ngụ Đồng Tháp) cùng mức án 2 năm 9 tháng tù về tội “che giấu tội phạm”.

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, tháng 7/2019, Mạnh Trọng Hải vay của một công ty tài chính 40 triệu đồng, hàng tháng đóng trả góp hơn 2 triệu đồng. Tháng 3/2020 do Hải bị tai nan giao thông nên không có khả năng trả góp cho công ty như cam kết nên công ty cử người đến nhà của Hải xác minh xem xét việc khởi kiện.

Khoảng 15 giờ ngày 13/6/2021, anh Hàn Nguyễn Thiên Luân là nhân viên thu hồi nợ của công ty đi cùng khoảng 10 người (chưa rõ lai lịch), đến nhà Mạnh Trọng Hải ở ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh để xác minh thu hồi tiền nợ nhưng Hải không có nhà. Lúc này, Đỗ Văn Thuận gọi điện thoại báo cho Trọng Hải biết việc công ty cử người đến nhà thu hồi nợ. Trọng Hải kêu Nguyễn Trọng Hiếu và Trần Công Danh về nhà xem sự việc như thế nào.

Khi Hiếu và Danh về đến nhà Trọng Hải thì Hiếu, Danh, Thuận cãi nhau rồi dẫn đến xô xát với nhóm người của anh Luân. Thuận, Hiếu, Danh bị nhóm người anh Luân đánh chạy mỗi người mỗi nơi. Khi Danh trốn được vào trong nhà vệ sinh đã gọi điện thoại cho Thạch Thái Cường kể lại sự việc và nhờ đến ứng cứu.

Thạch Thái Cường rủ Trần Huỳnh Quang Huy, Nguyễn Văn Nhiều, Trần Năm Du, Nguyễn Văn Vô đi đánh nhau thì cả nhóm đồng ý. Sau đó, Thái Quốc Lễ đi ngang qua cũng tham gia. Cả nhóm Cường mang theo hung khí đến nhà Trọng Hải.

Khi đến nơi, hai nhóm thanh niên lao vào nhau. Huy dùng chỉa tấn công Luân dẫn đến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Trần Phương Hải nói Ngô Xuân Hùng (SN 2008) và Khưu Bá Phước (SN 2007) mang hung khí đi cất giấu, còn Đỗ Văn Thuận chở Quang Huy bỏ trốn.

Khi Quang Huy về đến Đồng Tháp thì biết tin anh Luân đã chết nên quay lại TPHCM và đến Công an xã Lê Minh Xuân đầu thú vào ngày 14/6/2021. Cùng ngày 14/6/2021, Cường, Nhiều, Du, Vô, Hải, Thuận bị bắt giữ.

Đối với những thanh niên khoảng 10 người (chưa rõ lai lịch ) đi cùng anh Luân, có hành vi tham gia đánh nhau ngày 13/6/2021 tại nhà Trọng Hải, có dấu hiệu tội phạm "Gây rối trật tự công cộng". Ngày 16/9/2022, CQĐT, khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng" và tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguồn: [Link nguồn]

Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết đơn vị vừa tiến hành triệu tập 29 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà An ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN