Lý lịch bất hảo của đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh

Sự kiện: Cướp tiệm vàng

Khi học đến lớp 9 thì Tùng bỏ học và vợ chồng ông Th. viết đơn gửi công an phường xin cho con học trường giáo dưỡng...

Như đã đưa tin, vào 16h45 chiều qua (9/10), Tổ công tác Công an thị xã Đông Triều và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được Đinh Thanh Tùng (SN 1989) khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Trung Hà (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng). Đồng thời, thu giữ 1 khẩu súng là công cụ gây án.

Tùng chính là đối dượng gây ra vụ cướp tại cửa hàng vàng Lương Oanh (khu 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) vào chiều 8/10 khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Sau khi cướp được 2 cọc tiền, đối tượng Tùng ra ngoài tẩu thoát

Sau khi cướp được 2 cọc tiền, đối tượng Tùng ra ngoài tẩu thoát

Nhớ lại vụ việc, chị Dương Thị Huyền - chủ tiệm vàng Lương Oanh kể, thời điểm nam thanh niên vào cửa hàng của gia đình, đối tượng vẫn đeo khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm, mang 1 chiếc túi trước ngực và nói, nhờ chuyển tiền tới một số tài khoản khác.

Lúc này, chỉ có chị và bà ngoại đứng trên quầy kiểm tra số tiền 300 triệu đồng được chia làm 3 cọc, mỗi cọc 100 triệu để mang đi giao dịch. Còn những người khác đang ở dưới bếp.

Khi chị Huyền đề nghị thanh niên đưa tiền để kiểm đếm thì người này bất ngờ lấy một khẩu súng ngắn trong túi chĩa về phía 2 mẹ con chị và rồi hô cướp.

Thấy vậy, mẹ chị Huyền cầm một cọc tiền (khoảng 100 triệu) ném về phía trong quầy làm cọc tiền bung ra, còn chị ngồi sụp xuống đất giơ hai tay lên đầu.

Cửa hàng vàng Lương Oanh - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Cửa hàng vàng Lương Oanh - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Ngay lập tức, đối tượng cầm súng chĩa sát vào đầu chị Huyền và yêu cầu đứng lên nhặt tiền ở dưới đất đưa cho hắn. Trong quá trình chị đang nhặt tiền ở sàn nhà thì đối tượng cầm súng đi về phía bà ngoại chủ cửa hàng vàng và vơ vội 2 cọc tiền (khoảng 200 triệu) cho vào túi xách đi ra ngoài cửa.

Cũng theo chủ cửa hàng vàng Lương Oanh, sau khi lấy được 2 cọc tiền, đối tượng ra ngoài nhưng lúng túng mãi không mở được khóa xe máy. Thấy vậy, chị Huyền cầm chiếc ghế bên trong nhà ném về phía đối tượng và hô hoán người dân.

Chân dung đối tượng Đinh Thanh Tùng. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Chân dung đối tượng Đinh Thanh Tùng. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Ông Đinh Văn Th. (SN 1961, bố đối tượng Tùng), từ khi biết con trai gây ra vụ việc đến nay mọi thành viên trong gia đình đều bất ngờ, không ai hay biết và đau buồn. Bởi không hiểu vì sao con trai mình lại hành động như vậy.

Bố đối tượng cho hay, Tùng là con lớn trong gia đình và sinh ra, lớn lên tại Quảng Ninh, tuy nhiên khi học đến lớp 9 thì bỏ học. Nhận thấy còn ít tuổi hay qua lại với nhiều thành phần xã hội nên vợ chồng ông Th. viết đơn gửi công an phường xin cho con học trường giáo dưỡng.

Tưởng rằng sau khi học tại trường giáo dưỡng, con trai ông sẽ thay đổi tu trí, nhưng tại đây, Tùng quen với một thành phần bất hảo ở khu vực phường Mạo Khê. Do đó, năm 2012, con trai ông Th. là đồng phạm khi chở đối tượng tham gia một vụ gây rối trật tự công cộng và bị tòa án xử phạt 2 năm tù giam.

Đối tượng Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Đối tượng Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Do cải tạo tốt nên Tùng được ra trại sớm nửa năm và sau đó kết hôn với người vợ quê huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng). Đồng thời, con trai ông cũng chuyển về quê vợ sinh sống, làm nghề tự do và ít khi về thăm nhà.

Trước khi xảy ra vụ việc khoảng 1 tháng, Tùng có về thăm bố me rồi gửi con ở đây chơi với ông bà nội. Sau khi sự việc xảy ra, Tùng không liên lạc với gia đình.

Trước đó, vào 15h30 ngày 8/10, đối tượng Đinh Thanh Tùng, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Cẩm Tây (TP. Cẩm Phả), nơi ở tại ngõ 37, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, cầm súng lao vào cướp cửa hàng vàng Lương Oanh thuộc địa bàn phường Mạo Khê. Sau khi bị chống trả, Tùng nổ súng chỉ thiên rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh: Thấy hô súng giả, con gái chủ tiệm lao ra giật bọc tiền

Nghĩ khẩu súng ngắn trên tay tên cướp là giả, chị H. đã liều lĩnh xông tới giật lại chiếc ba lô đựng tiền nhưng bất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tùy ([Tên nguồn])
Cướp tiệm vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN