Lừa bạn đi đào cây cảnh để giết, cướp xe

Vì lòng tham, kẻ sát nhân đã khôn khéo lừa bạn vào bẫy để sát hại và cướp xe.

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết: PC45 đã khởi tố, ra quyết định truy nã bị can Lê Bảo Trung (trú thôn Việt Sơn, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình) về tội giết người và cướp tài sản.

Trước đó, chị Lê Thị Thanh, chủ một quán nước tại xã Bình Định Bắc (Thăng Bình), tình cờ tìm được thi thể nạn nhân Huỳnh Đình Thôi bị chôn vùi tại đồi keo Gò Đen (thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc).

Theo lời chị Thanh, trưa 27/7, có hai thanh niên vào quán của chị giải khát rồi gửi xe máy và hỏi mượn cuốc, dao rựa để đi đào cây cảnh. Chiều cùng ngày, chỉ có một người quay lại quán lấy xe rồi nhanh chóng bỏ đi. Thấy nghi vấn, chị Thanh báo tin cho Công an xã Bình Trị. Sáng hôm sau, chị cùng lực lượng công an đi theo lối mà hai thanh niên đã đi và phát hiện nạn nhân Thôi bị giết chết, chôn xác gập người lại, phủ cành lá tràm lên trên.

Lừa bạn đi đào cây cảnh để giết, cướp xe - 1

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Nhận được thông tin, Phòng PC45 - Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành khai quật, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân chết do bị đâm nhiều nhát trên người. Theo điều tra ban đầu, do quen biết nhau nên Trung rủ Thôi về huyện

Thăng Bình để đào cây cảnh. Cả hai ghé quán chị Thanh mượn dụng cụ đào cây và gửi xe máy Exciter màu đỏ (xe của Thôi) lại quán. Sau đó, Trung quay ra một mình lấy xe máy Exciter. Trung mang xe này đến tiệm cầm đồ Tân Thọ (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cầm được 28 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực truy bắt hung thủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tam Thăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN