Lĩnh án tù vì giả danh CSGT, chặn xe lấy tiền

Thiêm đã bị tuyên phạt 12 tháng tù giam vì giả danh cảnh sát giao thông, cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 28/5, TAND TX Long Khánh (Đồng Nai) đã mở xét xử lưu động, tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thiêm, 25 tuổi, ngụ xã Bàu Trâm, TX Long Khánh vì giả danh công an chặn xe của người đi đường để cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án: Từ ngày 16/12/2012 đến ngày 2/1/2013, Nguyễn Khắc Thiêm đã giả danh công an TX Long Khánh, mang theo 1 khẩu súng và một cuốn sổ biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính ra đường chặn xe đang lưu thông. Theo lời khai của Thiêm, khẩu súng là nhặt được, còn biên bản thì ăn cắp tại Phòng CSGT CA Đồng Nai.

Với hình thức phát hiện xe có dấu hiệu vi phạm về trật tự an toàn giao thông, Thiêm dừng xe yêu cầu đưa tiền. Ngày 16/12/2012, Thiêm đã chặn xe của một người đi đường, lấy 200.000 đồng. Kế đến, ngày 2/1/2013, Thiêm chặn xe của anh Đỗ Mạnh Cường, yêu cầu đưa 200.000 đồng. Tuy nhiên, trong khi lấy tiền của anh Cường thì Thiêm bị công an bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Thuyên (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN