Lấy trộm điện thoại bỏ chạy, làm rơi cả dép ở hiện trường

Sự kiện: Tin pháp luật

Người phụ nữ lấy điện thoại của chủ tiệm bán nệm ở Bình Chánh, TP.HCM rồi rời đi vội vã làm rơi cả dép ở hiện trường.

Ngày 4-12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ đến cửa hàng bán nệm rồi lấy điện thoại, trong lúc bỏ chạy thì làm rơi dép.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ ngày 2-12 tại cửa hàng bán nệm trên đường Nữ Dân Công (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Người phụ nữ tiếp cận bàn thu ngân, lấy điện thoại của chủ tiệm. Ảnh chụp từ clip

Người phụ nữ tiếp cận bàn thu ngân, lấy điện thoại của chủ tiệm. Ảnh chụp từ clip

Bà HTĐ (54 tuổi, chủ cửa hàng) cho biết, thời điểm trên một người phụ nữ ăn bận kín người chạy xe đến cửa hàng, hỏi mua các mẫu nệm ở đây.

Người phụ nữ liên tục yêu cầu bà Đ lấy nhiều mẫu nệm khác nhau để chọn lựa và trò chuyện để nạn nhân mất cảnh giác.

Người phụ nữ cất điện thoại lấy được vào túi rồi nhanh chóng bỏ chạy. Ảnh chụp từ clip

Người phụ nữ cất điện thoại lấy được vào túi rồi nhanh chóng bỏ chạy. Ảnh chụp từ clip

Lợi dụng lúc bà Đ quay đi, người phụ nữ đã lấy chiếc điện thoại của nạn nhân trên quầy thu ngân rồi giấu vào người. Diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Tiếp đó, người phụ nữ ra xe, nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, do vội vã, xe của người này va vào hàng hóa trước tiệm khiến đôi dép bị rớt lại.

Vụ việc xảy ra tại cửa hàng bán nệm trên đường Nữ Dân Công, huyện Bình Chánh. Ảnh: NT

Vụ việc xảy ra tại cửa hàng bán nệm trên đường Nữ Dân Công, huyện Bình Chánh. Ảnh: NT

Bà Đ cho biết chiếc điện thoại trị giá chừng 6 triệu đồng, mới mua vài tháng. “Trong điện thoại có danh bạ khách hàng và các dữ liệu quan trọng” – bà Đ buồn bã.

Nạn nhân sau đó không trình báo công an. Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội với nội dung cảnh giác.

Nguồn: [Link nguồn]

Dùng ô tô ”đi săn” 54 con bò của người dân

Người ở Tây Nguyên, người ở vùng duyên hải Nam Trung bộ nhưng cấu kết nhau đi xe ô tô đến nhiều địa phương để trộm cắp hàng chục con bò vận chuyển đi nơi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN