Lại xử vụ giang hồ truy sát trên đường Láng

Sáng 8/8, TAND TP Hà Nội mở lại phiên xử “truy sát trên đường Láng” đối với 14 bị cáo, theo 8 tội danh khác nhau. Đây là lần mở tòa thứ tư, khi liên tiếp xuất hiện những tình huống mới phát sinh tại tòa, buộc HĐXX phải hoãn hoặc trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo buộc, tháng 9/2010, Chu Mạnh Hòa (SN 1974, ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, còn gọi Hòa “tàu”) mở mạng cá độ bóng đá. Hòa thuê Chu Mạnh Trường làm nhiệm vụ chia điểm cho các dân chơi độ. Ngày 6/10/2010, Nguyễn Trung Kiên thắng độ hơn 286 triệu đồng, song chỉ được Hòa “tàu” trả 40 triệu.

Từ mâu thuẫn trên, ngày 11/11/2010, Kiên gọi chiến hữu kéo đến nhà Hòa “tàu” ở đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) đòi nợ. Bị nhóm Hoà đuổi đánh, Kiên điện cho Phạm Quốc Vinh (SN 1976, quê Nam Định, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, còn gọi Vinh “chó”) nhờ tiếp viện. Trước khi đi, Vinh “chó” xách theo một khẩu súng tự chế. Thấy lực lượng phía Vinh “chó” quá mạnh, nhóm Hòa “tàu” bỏ chạy, riêng Hòa bị đâm chém nhiều nhát, tử vong sau đó.

Sáng qua, HĐXX dành thời gian kiểm tra căn cước, công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo. Dự kiến, phiên xử diễn ra trong 3 ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thắng (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN