Lái xe ôm chết bất thường giữa bãi đất trống (P.2)

Sự kiện: Hành trình phá án

Tại sao sau khi giết người, tên sát nhân không lấy đi điện thoại, ví tiền và đặc biệt là chiếc xe máy trị giá hàng chục triệu đồng khi đã “điều” nạn nhân đến được nơi vắng vẻ như vậy?

Nếu không bị sát hại vì mâu thuẫn nào đó thì liệu anh Hội có phải bị giết do kẻ thuê xe có ý định cướp tài sản hay không? Giả thiết anh Hội bị cướp tưởng như có cơ sở nhưng lật lại vấn đề, tại sao sau khi giết người, tên sát nhân không lấy đi điện thoại, ví tiền và đặc biệt là chiếc xe máy trị giá hàng chục triệu đồng khi đã “điều” nạn nhân đến được nơi vắng vẻ như thế?.

Xác định điều tra từ “con số 0”, bởi khoảng thời gian anh Hội bị sát hại là từ 20h – 22h đêm, hoàn toàn không có nhân chứng. Dân cư quanh hiện trường vụ án khá thưa thớt, hàng quán gần nhất của cách xa gần cây số.

Mọi hướng điều tra như có vẻ đi vào bế tắc, nhưng qua suy xét, ban chuyên án nhận định phải có lý do nào đó đối tượng mới thuê anh Hội chở xe từ Bãi Cháy đến Cẩm Phả với quãng đường gần 30 cây số mới ra tay sát hại.

Tập trung điều tra để không sót lọt một chi tiết nào, một tình tiết đã cởi bỏ “nút thắt” vụ án, chiếc túi để lại hiện trường không phải vật dụng của nạn nhân. Ban chuyên án nhận định đó rất có thể là của kẻ đã thuê xe. 

Mời độc giả đón xem phần cuối Hành trình phá án: "Lái xe ôm chết bất thường giữa bãi đất trống​" , vào 19h00, 15/09/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN