Không khởi tố vụ chồng giết vợ ở Phú Quốc rồi tự tử, bỏ lại 3 con nhỏ

Sự kiện: Kiên Giang

Chiều 8-6, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết cơ quan điều tra không ra quyết định khởi tố vụ án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử.

Theo đại tá Lê Văn Mót, lý do không khởi tố vụ án là vì nghi phạm N.V.V. (38 tuổi; quê Bạc Liêu) gây án đã tử vong.

Không khởi tố vụ chồng giết vợ ở Phú Quốc rồi tự tử, bỏ lại 3 con nhỏ - 1

Địa điểm xảy ra án mạng

Như đã thông tin, khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 4-6, trong lúc chị T.T.M.T. (36 tuổi; ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc) đang chở đứa con 19 tháng tuổi đi làm thủ tục nhập học cho đứa con giữa chuẩn bị vào lớp 1, khi đến một ngã ba vắng người thì anh V. chặn xe dừng lại. Giữa 2 vợ chồng xảy ra cự cãi, sau đó anh V. rút dao thủ sẵn trong người đâm chết chị T. trước mặt con.

Sau khi đâm chị T., anh V. đã treo cổ tự tử tại một cây tràm, cách hiện trường khoảng 35 m.

Không khởi tố vụ chồng giết vợ ở Phú Quốc rồi tự tử, bỏ lại 3 con nhỏ - 2

Anh V. và chị T. chết đi bỏ lại 3 con nhỏ bơ vơ

Theo người nhà chị T., họ không biết nguyên nhân gì khiến anh V. lại giết vợ mình. Sáng sớm cùng ngày, họ thấy anh V. ăn sáng và ngồi uống cà phê bình thường, không có biểu hiện gì bất thường. Hai vợ chồng chị T. đang xây nhà mới, cạnh nhà bố mẹ của chị T. Anh V. mới từ đảo Nam Du (huyện Kiên Hải) về Phú Quốc khoảng 15 ngày thì xảy ra sự việc nói trên.

Anh V. và chị T. chết đi để lại ba đứa con nhỏ bơ vơ với ông bà ngoại đã già chăm sóc.

Chồng giết vợ ở Phú Quốc rồi tự tử: Xót lòng nhìn 3 đứa trẻ bơ vơ

Trong lúc gia đình đang lo tang lễ cho chị T. tại Phú Quốc, đứa con giữa 6 tuổi của chị vẫn vô tư ngồi vui đùa khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANH THY ([Tên nguồn])
Kiên Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN