Không có tiền tiêu Tết, 2 thanh niên rủ nhau đi cướp điện thoại

Sự kiện: Tin nóng

Không có tiền tiêu xài ngày Tết, hai thanh niên rủ nhau đi cướp tài sản thì bị nạn nhân đuổi theo, khống chế một đối tượng.

Không có tiền tiêu Tết, 2 thanh niên rủ nhau đi cướp điện thoại - 1

Đối tượng Trần Thế Nhật

Ngày 8/2 (mùng 4 Tết), Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ Trần Thế Nhật (19 tuổi, ngụ Hóc Môn) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Ngoài ra, công an cũng đang truy bắt đồng bọn của Nhật là Nguyễn Quang Duy (19 tuổi, ngụ quận 12) để xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều 7/2 (mùng 3 Tết), do không có tiền tiêu xài những ngày Tết nên Duy và Nhật rủ nhau đi cướp tài sản. Bộ đôi này chạy các tuyến đường ở trung tâm thành phố để “tìm mồi”.

Đến trước một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Bến Thành, quận 1) bộ đôi áp sát giật chiếc điện thoại iPhone 6s plus của anh Lê Tiến Dũng (ngụ quận 7). Bị giật điện thoại, anh Dũng dùng xe máy đuổi theo.

Tới giao lộ Nguyễn Đình Chiểu – Cao Thắng (phường 2, quận 3), anh Dũng đuổi kịp tông thẳng xe máy vào xe hai kẻ cướp. Bị ngã xe, Duy và Nhật bỏ xe chạy bộ theo hai hướng.

Đúng lúc này, anh Võ Tuấn Thanh (là công an phường 2, quận 3) cùng anh Phạm Anh Dũng (là bảo vệ dân phố phường 2, quận 3) đi tuần tra qua phát hiện hỗ trợ truy đuổi bắt giữ Nhật cùng tang vật đưa về trụ sở. Tại công an, Nhật khai nhận như trên.

1 phụ nữ giật lại chiếc bóp trên tay kẻ cướp giật ở quận 1

Công giật phăng chiếc bóp trên tay người phụ nữ đang đứng ở hẻm nhưng bị nạn nhân giật lại được. Trên đường tẩu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN