Khởi tố vụ đánh bạc, bí thư phường nhảy lầu 3 hòng trốn thoát

Bị phát hiện đánh bạc, một số người đã nhảy từ tầng 3 một ngôi nhà 3 tầng hòng trốn thoát, trong đó có bí thư đảng ủy phường. Công an Quảng Trị vừa khởi tố vụ việc.

Ngày 15-4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa khởi tố 4 người tham gia đánh bạc với số tiền gần 200 triệu đồng và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

4 người tham gia đánh bạc bị khởi tố gồm: ông Nguyễn Xuân Long (51 tuổi, trú huyện Vĩnh Linh), Đỗ Quang Minh (39 tuổi, TP. Đông Hà) và Nguyễn Minh Hải (32 tuổi, TP. Đông Hà) bị khởi tố về tội “Đánh bạc”. Người còn lại là Đàm Duy Thanh (38 tuổi, trú TP Đông Hà) bị khởi tố về tội “Gá bạc”. Ngoài ra, cùng tham gia đánh bạc còn có ông Nguyễn Xuân Dương (38 tuổi), bí thư đảng ủy phường Đông Giang (TP. Đông Hà), hiện chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn vì đang điều trị tại bệnh viện.

Khởi tố vụ đánh bạc, bí thư phường nhảy lầu 3 hòng trốn thoát - 1

Một vụ đánh bạc (Ảnh minh họa)

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 18 giờ ngày 29-3, Công an Quảng Trị ập vào ngôi nhà 3 tầng trên đường Tôn Thất Thuyết (TP Đông Hà) và bắt quả tang 7 người đang đánh bạc bằng hình thức binh xập xám. Đang sát phạt, thấy lực lượng chức năng bất ngờ ập vào, 3 con bạc đã nhảy từ tầng 3 một ngôi nhà ba tầng xuống 1 căn nhà đổ bằng bên cạnh để bỏ trốn. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Dương (38 tuổi), Bí thư đảng uỷ phường Đông Giang bị chấn thương nặng, phải nhập Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Một người khác bị chấn thương nhẹ, trong khi một người trốn thoát thành công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Phong (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN