Khởi tố nhóm mang mã tấu đòi chém công an

CATP Quảng Ngãi cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam 4 đối tượng côn đồ rút mã tấu đe dọa, đòi chém công an xảy ra trước cổng bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi tối ngày 8/5.

Các đối tượng gồm: Nìn A Quang (SN 1992, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng); Đặng Quang Định (SN 1991, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi); Hồ Minh Tuấn (SN 1989, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) và Trần Công Đính (SN 1986, trú tại thôn Điện An, Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa).

Trước đó, 21h ngày 8/5, nhóm thanh niên gồm: Quang, Định cùng một số đối tượng khác vào quán bar Oasic ở phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi để nhậu.

Tại đây, Định và Nguyễn Hoàng (người đi cùng nhóm) có mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Đến khoảng 22h cùng ngày, Hoàng bị một đối tượng tên Thịnh dùng tay đánh trúng đầu té ngã xuống nền xi măng bất tỉnh, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Sau đó, Định và đồng bọn đi lấy 4 cây mã tấu các loại bỏ vào trong xe ô tô do Phan Hữu Tường lái chở Tuấn, Quang cùng một số đồng bọn đến trước cổng chính Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để tìm đánh nhóm thanh niên đã đánh Hoàng.

Khởi tố nhóm mang mã tấu đòi chém công an - 1

Tang vật vụ án

Nhận được tin báo, 4 cán bộ chiến sĩ CAP Nghĩa Lộ và 4 bảo vệ dân phố đã đến hiện trường, kiểm tra xe ôtô, thấy trên xe có 8 đối tượng trong tình trạng đã uống bia, rượu; đồng thời phát hiện trong xe có 4 cây mã tấu các loại nên kiểm tra tạm giữ giấy tờ xe ôtô, 4 cây mã tấu và mời số đối tượng về trụ sở CAP làm việc.

Ngay khi đó, 1 nhóm thanh niên khoảng gần 20 người từ trong bệnh viện kéo ra chửi bới la lối, đe doạ chém chết lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, đồng thời xông vào dùng tay nắm cổ áo xô đẩy không để lực lượng công an và bảo vệ dân phố thi hành nhiệm vụ.

Trước diễn biến phức tạp, lực lượng CS113 Công an tỉnh đã đến hiện trường khống chế một số đối tượng đưa về trụ sở CAP Nghĩa Lộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Văn (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN