Khởi tố con nợ vay trăm tỷ qua... điện thoại

Phượng huy động vốn của nhiều người với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng chỉ cần qua điện thoại hoặc 'báo sổ', lượng tiền sẽ được chuyển khoản nhanh chóng, sau đó mất khả năng trả nợ và trốn khỏi nơi cư trú.

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố bị can đối với bà Lê Thi Minh Phượng (SN 1966), trú tại ngõ 8, đường Bắc Sơn, TP Lạng Sơn về tội “Lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, bà Phượng là đầu mối chuyển tiền của các doanh nghiệp, người đổi tiền, hưởng lãi suất theo quy ước. Phương thức huy động vốn rất giản đơn, chỉ cần qua điện thoại hoặc báo sổ, lượng tiền sẽ được chuyển khoản nhanh chóng, vì vậy nhiều người đã “sập bẫy”.

Ngày 16/9, bà Phượng đi khỏi nơi cư trú, không trả nợ cho hàng chục người, với số tiền lên tới gần trăm tỷ.

Ngày 25/9, bà Phượng đến cơ quan điều tra Bộ công an đầu thú và được di lý về Lạng Sơn. Theo nguồn tin của Tiền Phong, sau khi vỡ nợ, bà Phượng đã sang Lào qua cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), bằng hộ chiếu phổ thông, chính vì vậy, cơ quan điều tra không cho rằng, bà Phượng đã bỏ trốn.

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cũng vừa khởi tố vợ chồng Nguyễn Văn Chung (SN 1967), Tô Bích Liên (SN 1972, trú tại số nhà 33, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, muốn nhận lãi suất cao (150 ngàn đồng/triệu/tháng), có 19 bị hại trên địa bàn đã sập bẫy vợ chồng Chung- Liên với số tiền vỡ nợ gần 310 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN