Khởi tố con dâu dìm chết mẹ chồng dưới giếng

Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố Lưu Thị Nga (28 tuổi) vì đã đánh mẹ chồng rồi đẩy xuống giếng và dùng gậy chọc cho tử vong hẳn mới thôi.

Khởi tố con dâu dìm chết mẹ chồng dưới giếng - 1

Giếng nước đã được lấp lại sau khi xảy ra vụ án mạng - Ảnh T.Tâm

Ngày 10.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Thị Nga (28 tuổi, trú ở xã Yên Định, huyện Sơn Động) để điều tra về hành vi Giết người. Điều đau lòng, nạn nhân chính là mẹ chồng của bị can, bà Chu Thị Bé (63 tuổi)

Tại cơ quan điều tra, Lưu Thị Nga đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình với mẹ chồng vào khoảng 20 giờ ngày 29-1.

Theo khai nhận ban đầu, Nga có mâu thuẫn với bà Bé nên hai bên đã xảy ra cãi vã. Trong lúc không kiềm chế, Nga đã dùng vật cứng đánh vào đầu bà Bé. Sau đó, Nga đẩy mẹ chồng xuống giếng.

Do giếng nông, bà Bé vẫn chưa chết ngay nên Nga tiếp tục dùng gậy sào chọc xuống phía dưới đến khi nạn nhân tử vong mới thôi.

Sau khi sát hại mẹ chồng, Nga gọi điện báo cho chồng đang làm việc ở Quảng Ninh là mẹ ngã xuống giếng tử vong.

Trưa ngày 30-1, cơ quan Công an huyện Sơn Động đã xem xét hiện trường và nhận thấy trên tử thi nạn nhân có những biểu hiệu bất thường, không giống như các vụ đuối nước đơn thuần. Trên đầu và người bà Bé có có vết bầm tím và vết thương hở.

Do đó, cơ quan công an đã tiến hành giám định tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Qua khám nghiệm, bà Chu Thị Bé tử vong xuất phát từ nguyên nhân có dấu hiệu của ngoại lực tác động.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Lưu Thị Nga là nghi phạm số một. Tại cơ quan điều tra, Lưu Thị Nga đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Nga và chồng đã có 2 con, cháu lớn 3 tuổi, cháu bé mới 8 tháng tuổi. Do kinh tế khó khăn nên người chồng phải đi làm thuê kiếm sống còn Nga ở nhà cùng mẹ chồng chăm con. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Quyết (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN