Kháng nghị tử hình 2 kẻ giết người máu lạnh

Cho rằng mức án chung thân mà tòa dành cho hai sát thủ máu lạnh chưa tương xứng, Viện KSND TP HCM đã ký quyết định kháng nghị tử hình.

Viện KSND TP HCM vừa ký quyết định kháng nghị, đề nghị cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng án từ chung thân lên tử hình đối với Lê Ngọc Đạt (SN 1988) và Trần Hoài Bảo (SN 198, cùng ngụ quận 8, TP HCM) về tội giết người.

Tại quyết định kháng nghị, Viện KSND TP HCM nhận định: Trong phiên sơ thẩm ngày 30/9, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố đã đề nghị mức án tử hình cho cả hai bị cáo này vì cả hai đều gây hậu quả nghiêm trọng sau khi vừa được ân xá, phạm tội đến cùng, riêng bị cáo Bảo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nhưng tòa án cùng cấp tuyên 2 án chung thân là chưa nghiêm, mức án chưa thỏa đáng với tính chất và hành vi của các bị cáo.

Tối 4/6/2012, trên đường đi nhậu về, Bảo và Đạt cùng Nguyễn Trung Hiếu (bạn Đạt) suýt xảy ra va quẹt xe máy với anh Dương Huy Tài chở anh Trần Hoàng Tuấn ngồi phía sau. Hai bên đạp xe lẫn nhau, sau đó Hiếu bỏ về trước còn Tài cũng chạy về hướng quận 8.

Kháng nghị tử hình 2 kẻ giết người máu lạnh - 1

Đạt dùng khúc gỗ (ảnh) đánh còn Bảo dùng roi điện chích, dùng gạch đập vào đầu nạn nhân

Ngay sau đó, Bảo và Đạt móc roi điện cầm sẵn trên tay rồi dí theo xe anh Tài. Khi đến đường Bùi Minh Trực (quận 8), do xe tắt máy và thấy Bảo có hung khí nên anh Tài bỏ chạy vào hẻm.

Tại đây, cả hai đã thay phiên chích điện, dùng gạch và khúc gỗ đập liên tiếp vào đầu anh Tuấn khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Đáng chú ý, năm 2003, TAND TP HCM đã tuyên phạt Đạt 12 năm tù và Bảo 10 năm tù về tội giết người. Đến năm 2010 cả hai được ân xá nhưng sau đó lại tiếp tục giết người dã man.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN