Kẻ giết người bị bắt khi ở cùng bạn gái trong nhà nghỉ

Cướp được xe máy, Đạt ném xác nạn nhân xuống mương nước rồi quay lại nhà nghỉ vui vẻ cùng bạn gái.

Sáng 18/5, công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) nhận được tin báo về một xác nam giới nằm dưới mương nước thuộc thôn 6, xã Việt Tiến.

Danh tính nạn nhân được xác định là Trần Đức Thái (54 tuổi, ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên - hành nghề xe ôm). Người đàn ông này chết do nhiều nhát đâm ở vùng cổ, ngực.

Ngay trong ngày, công an huyện Việt Yên phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được nghi phạm gây án là Giáp Văn Đạt (20 tuổi, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) khi hắn trốn trong nhà nghỉ cùng bạn gái.

Theo lời Đạt, bốn ngày trước anh ta lên Thái Nguyên chơi với bạn gái. Ăn tiêu hết tiền, đêm 17/5, Đạt thuê ông Thái đưa về Bắc Giang để vay tiền người quen. Đến nơi thì người bạn hứa cho Đạt vay tiền chưa về, thanh niên này nảy sinh ý định sát hại ông Thái.

Chờ đợi người xe ôm đi qua khu đường vắng, hắn rút dao nhọn mang theo đâm 12 nhát vào vùng cổ, ngực ông Thái.

Nghi phạm ném xác người đàn ông 54 tuổi xuống mương nước rồi cướp xe máy bán lấy 1,5 triệu đồng, tiếp tục trở lại Thái Nguyên vui vẻ cùng bạn gái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Đức (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN