HN: Bắt ổ bạc giữa chợ xe máy Dịch Vọng

Đang đánh bạc dưới hình thức “đầu đuôi” (tức là cộng số serial in trên tờ tiền để tính ăn thua bằng tiền mặt) trong chợ xe máy Dịch Vọng, 4 đối đối tượng bị Công an Hà Nội bắt quả tang, thu giữ gần 200 triệu đồng.

Ngày 21/12, Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa triệt xóa ổ bạc lớn trong chợ xe máy Dịch Vọng, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Hoạt (SN 1958), Lê Thanh Bình (SN 1983), Nguyễn Hoàng Hà (SN 1979), Dương Văn Thuấn (SN 1973). Cả 4 đối tượng trên đều làm nghề kinh doanh, buôn bán trong chợ xe máy Dịch Vọng.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, khoảng 12h ngày 20.12, tại lán ki ốt dãy C chợ xe Dịch Vọng, tổ công tác CSHS, Công an phường Dịch Vọng bắt quả tang Hoạt, Bình, Hà, Thuấn đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức “đầu đuôi” (tức là cộng số serial in trên tờ tiền để tính ăn thua bằng tiền mặt).

HN: Bắt ổ bạc giữa chợ xe máy Dịch Vọng - 1

Số tiền cơ quan công an thu giữ khi các đối tượng sát phạt nhau bằng hình thức "đầu đuôi".

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ số tiền hơn 194 triệu đồng, trong đó số tiền thu trên tay các đối tượng đang chơi bạc là gần 13 triệu, còn lại là tiền trong người con bạc.

Số tiền cơ quan công an thu giữ khi các đối tượng sát phạt nhau bằng hình thức "đầu đuôi".

Theo trung tá Đặng Quốc Bình, Phó trưởng Công an phường Dịch Vọng, 4 con bạc bị bắt giữ thường xuyên chơi cờ bạc, tạo thành tụ điểm gây bức xúc trong dư luận. Việc các đối tượng chơi bạc dưới hình thức “đầu đuôi” gây khó khăn cho công tác phát hiện, bắt giữ.

Sau 2 tuần mật phục, Công an phường đã bắt quả tang ổ bạc khi đang say sưa sát phạt khiến các đối tượng không kịp trở tay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN