Bắt chủ tịch phường đánh bạc

Cơ quan công an TP.Hội An, Quảng Nam đã ập vào bắt quả tang Chủ tịch UBND phường Tân An đang đánh bạc cùng với số đối tượng khác.

Ngày 6/12, Trưởng Công an TP.Hội An, Quảng Nam là ông Lê Ngọc Lưu cho biết, vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm qua (5/12), lực lượng Công an TP.Hội An đã ập vào nhà dân bắt quả tang một sòng bạc, trong đó có ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch UBND phường Tân An (TP.Hội An) cùng tham gia đánh bạc với một số đối tượng khác.

Ông Lưu cho biết thêm, hiện ông đang đi công tác ở Tam Kỳ nên sáng nay đã được cấp dưới của cơ quan báo cáo lại vụ bắt quả tang đánh bạc có ông Nguyễn Hùng Cường tham gia, nhưng số tiền trên chiếc bạc bị lập biên bản là bao nhiêu thì chưa biết cụ thể.

Theo nguồn tin, vào khoảng 4 giờ chiều ngày 5/12, nhận tin báo từ quần chúng nhân dân nên lực lượng Công an TP.Hội An đã ập vào một nhà dân tại địa bàn của xã Cẩm Hà (TP.Hội An) bắt quả tang một số người đang tham gia đánh bài ăn tiền, trên chiếu bạc có ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch UBND phường Tân An.

Chiều ngày 6/12, trao đổi qua điện thoại, ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND TP.Hội An, Quảng Nam cho biết: “Vào chiều ngày 5/12, anh Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch UBND phường Tân An đi đám cưới về và say rượu rồi vào một quán cà phê để đánh bài ăn tiền với một số người dân. Số tiền đánh bài chỉ có 1, 2 ngàn chi đó. Dân thấy vậy nên họ điện báo cho công an nên công an xuống bắt và lập biên bản tại hiện trường đồng thời xử phạt hành chính. Thực ra, số tiền công an thu trên chiếu bạc có hơn 1 triệu đồng nên chưa đủ để truy tố hình sự. Anh Nguyễn Hùng Cường không phải người chơi bạc thường xuyên, nên chỉ xử phạt hành chính để kiểm điểm".

Phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch UBND phường Tân An về vụ việc này nhưng ông Cường chỉ nói: “Có gì anh hỏi bên cơ quan công an sẽ biết rõ hơn…”.

Được biết, ngày 25/9/2013, Thanh tra Nhà nước TP.Hội An đã có kết luận thanh tra sai phạm đối với chủ đầu tư cải tạo khu thiết chế văn hóa khối Tân Hòa của phường Tân An, vì đã để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng. Về vụ việc này, hiện Ban Thường vụ Thành ủy Hội An đang xem xét họp kiểm điểm, kỷ luật ông Nguyễn Hùng Cường.

Trước đây, ông Nguyễn Hùng Cường làm Bí thư Thành đoàn TP.Hội An rồi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND phường Tân An.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN