Hiếp dâm tập thể, lãnh án sau 11 năm

Nhậu say, nổi cơn thú tính, 8 tên đã bày mưu, dùng vũ lực hiếp dâm tập thể một cô gái…

Trong phiên xử phúc thẩm ngày 25/7, TAND TPHCM đã chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt Trương Tuấn Anh (SN 1978, ngụ quận 7-TPHCM) 4 năm tù giam (sơ thẩm 5 năm) về tội “Hiếp dâm”.

Tối 6/6/1999, sau khi nhậu xong, Tuấn Anh cùng 7 đối tượng khác rủ nhau đi tìm gái bia ôm để quan hệ rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, trên đường đi, cả bọn lại bàn bạc, chuyển sang kế hoạch dàn cảnh đánh nhau, uy hiếp để cô gái sợ mà cho quan hệ.

Khi đến khu vực Khu chế xuất Tân Thuận, cả nhóm thấy chị L.T.N.T nên giả vờ đến ngỏ ý cho đi nhờ rồi chở nạn nhân vào Cảng rau quả (quận 7).

Lợi dụng khu vực vắng người, cả nhóm đã dùng vũ lực, thay phiên nhau hiếp dâm chị T. Khi chị van xin, các đối tượng đã đánh vào mặt buộc chị im lặng.

Năm 2000, 6 bị cáo trong vụ án trên đã bị TAND TPHCM xử phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù giam. Riêng Đào Công Bình và Trương Tuấn Anh bỏ trốn, bị truy nã. Sau 11 năm bỏ trốn, năm 2011, Trương Tuấn Anh bị bắt giữ.

Nhận định Tuấn Anh đã bồi thường, hành vi phạm tội nhẹ hơn các bị cáo khác nên HĐXX đã giảm án như trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh. Miên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN