Hé lộ nguyên nhân nhóm nghi phạm nổ súng bắn người ở Yên Bái rồi trốn vào Đồng Nai

Sự kiện: Tin nóng

Cơ quan công an đã làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng hỗn chiến kinh hoàng ở Yên Bái, nhóm nghi phạm sau đó đã bỏ trốn vào Đồng Nai.

Hoàng Ngọc Mẫn, đối tượng truy nã nguy hiểm đã bị bắt giữ.

Hoàng Ngọc Mẫn, đối tượng truy nã nguy hiểm đã bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ nhóm đối tượng thủ súng quân dụng bắn người rồi bỏ trốn vào Đồng Nai, ngày 4/5, thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an điều tra, làm rõ vụ nổ súng bắn người xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, tối 14/4, Trần Triệu Tuấn (SN 1991, trú tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái) gọi điện cho Bùi Văn Đức (SN 1985, trú tại xã Tuy Lộc, TP Yên Bái) để mua bóng cười. Do Tuấn nhiều lần mua nhưng chưa trả tiền nên Đức không đồng ý bán dẫn tới mâu thuẫn xảy ra.

Thời điểm này, Đức đang ngồi uống cà phê tại quán cà phê K5 ở phường Đồng Tâm, TP Yên Bái cùng Đinh Mạnh Linh (SN 1988, trú tại xã Tuy Lộc, TP Yên Bái); Đặng Văn Đồng (SN 1988, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998); Hoàng Ngọc Mẫn, (SN 1986); Nguyễn Văn Trọng (SN 1999, cùng trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Khi cả nhóm đang ngồi thì nhận được điện thoại của Tuấn thách thức, chửi bới nên Đức đã rủ các đối tượng nói trên đi tìm Tuấn để giải quyết mâu thuẫn.

Cả nhóm sau đó di chuyển đến khu vực tổ 8, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái thì gặp Tuấn đang đi trên đường nên đã chặn đầu xe của Tuấn. Cuộc hỗn chiến bằng vũ khí xảy ra. Trong lúc hỗn chiến, Tuấn cầm dao lao về phía Đức thì bị Mẫn dùng súng bắn nhiều phát. Bị bắn, Tuấn gục xuống và trọng thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

 Các đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. (Nguồn: CA Đồng Nai)

 Các đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. (Nguồn: CA Đồng Nai)

Về phần nhóm của Đức sau khi gây án, thấy người dân hô hoán nên đã lên xe bỏ trốn. Riêng Mạnh Linh đến trụ sở công an đầu thú vào ngày 28/4. Các đối tượng còn lại bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái ra lệnh truy nã về hành vi Giết người.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Hoàng Ngọc Mẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đặc biệt về tội buôn bán trái phép chất ma túy theo vào ngày 1/12/2021. 

Trong quá trình lẩn trốn, ngày 14/4, Mẫn cùng Trọng và Đồng sử dụng vũ khí quân dụng đã gây ra vụ giết người tại tỉnh Yên Bái. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn vào các tỉnh thành phía nam. 

Sáng 3/5, các lực lượng nghiệp vụ đã phối hợp bắt giữ Hoàng Ngọc Mẫn tại một tiệm rửa xe ở phường Quang Vinh, TP Biên Hòa. Thời điểm bắt giữ, Mẫn ý định rút súng để chống trả, nhưng các trinh sát đã kịp thời khống chế đối tượng. Tang vật thu giữ trên người Mẫn 1 khẩu súng, 8 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng và 40 viên đạn trong túi xách đối tượng mang theo. 

Cùng thời điểm trên, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục C02 và Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ Nguyễn Văn Trọng và Phạm Văn Đồng khi hai đối tượng đang lẩn trốn trọng một căn nhà trên đường N3, khu phố 3, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa. 

Khám xét nơi ở của hai đối tượng này, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng, 8 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng và 13 viên đạn. Ngoài ra, thu giữ môt bịch nilon bên trong chứa chất màu trắng nghi là ma túy.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt đối tượng nổ súng cướp taxi trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Thuê taxi từ TP. HCM về Kiên Giang, khi xe di chuyển trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi thì Thịnh rút súng ra khống chế cướp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN