Hai "nữ quái" chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng bằng… nước bọt!

Hai đối tượng đã dùng lời ngon ngọt, đưa ra thông tin quen biết nhiều lãnh đạo để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng của hàng chục người dân.

Tin từ VKSND Đắk Lắk ngày 26-9 cho biết vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Thiên Kim (36 tuổi, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai "nữ quái" chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng bằng… nước bọt! - 1

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2014, bà Hoa và bà Thiên đã đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ, quen biết với nhiều lãnh đạo nên có khả năng xin đi học, xin việc làm, xin chuyển công tác...

Bằng thủ đoạn trên, 2 người này đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng của hàng chục người dân. Trong đó, bà Hoa nhận 36 hồ sơ xin việc và 1 hồ sơ xin kết nạp Đảng chiếm đoạt 2,1 tỉ đồng, bà Thiên chiếm đoạt 455 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, 2 người này tiêu xài cá nhân.

Độc chiêu lừa tiền tỷ của “thánh cô, thánh cậu”

Lợi dụng lòng tin của các con nhang, đệ tử, nhiều “cô đồng, cậu bóng” tha hồ vẽ vời đủ kiểu để moi tiền thông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên ([Tên nguồn])
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN