Hai bà cháu bị thanh niên cùng thôn chém thương vong

Sự kiện: Tin pháp luật

Đang ngồi chơi trong nhà, bà H. và cháu nội 3 tuổi ở Hà Tĩnh bất ngờ bị một thanh niên ngụ cùng thôn cầm dao lao vào truy sát khiến 2 bà cháu thương vong.

Chiều 20-3, trả lời Báo Người Lao Động, ông Phan Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 2 bà cháu thương vong.

Người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều nay, 19-3, trong lúc bà L.T.H. (SN 1968, ngụ thôn Quang Tiền, xã An Dũng) đang ngồi chơi với cháu nội là P.T.H. (3 tuổi) ở trong nhà thì bất ngờ bị đối tượng Võ Văn Quý (SN 1992, ngụ cùng thôn) chạy vào, dùng dao chém nhiều nhát vào người của 2 bà cháu.

Hậu quả, cháu T.H. do bị thương nặng đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Riêng bà H. hiện vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Ba Lan, tỉnh Nghệ An, trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc sau đó đã được người dân trình báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, bắt giữ đối tượng gây án.

Theo ông Kiên, đối tượng Q. có biểu hiện của bệnh thần kinh. Được biết, cháu H. ở nhà với bà nội còn bố mẹ đi làm ở TP.HCM.

Nguồn: [Link nguồn]

Xuất phát từ việc người yêu đòi chia tay, Hà Văn Mạnh đã dùng dao gọt hoa quả gây thương tích ở vùng bụng cho nạn nhân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vĩnh Gia ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN