Giữ giùm ma túy, lãnh... 17 năm tù

Được người quen nhờ cất hộ túi xách, mặc dù nghi bên trong có chứa ma túy, Tuất vẫn đồng ý mang về khách sạn và bị bắt quả tang.

Ngày 22/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Tuất (SN 1989, ngụ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) 17 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 22/3, Đồn Biên phòng 248 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng bắt quả tang Tuất đang tàng trữ hơn 222 gam ma túy tổng hợp tại một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng.

Tại cơ quan điều tra, Tuất khai vào tối ngày 20/3, nhận được điện thoại của một thanh niên (chưa rõ lai lịch) mới quen cách một tháng hẹn đến đèo Hải Vân để nói chuyện. Đến chỗ hẹn, người này đưa cho Tuất một túi xách nhờ mang về khách sạn mà Tuất đang ở để cất giúp, ngày mai sẽ có người đến lấy.

Tuất nghi bên trong túi xách có chứa ma túy nhưng vẫn mang về. Đến khách sạn, Tuất thuê thêm một phòng để cất ma túy và mang một ít sang phòng bên để sử dụng. Trong lúc đang sử dụng ma túy thì Tuất bị bắt quả tang.

Được biết, năm 2008, Tuất bị TAND huyện Nghi Lộc xử phạt 24 tháng tù về tội cướp giật tài sản và ra trại vào ngày 19/12/2009.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Vân (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN