Kết luận vụ buôn ma túy cực "khủng"

Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố đối với 23 bị can trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy bị phát hiện hồi tháng 4/2011.

Trước đó, ngày cuối tháng 4/2011, tổ công tác của Công an huyện Mộc Châu, Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C49 - Bộ Công an) bắt quả tang Nguyễn Trung Mạnh (SN 1980, ở Mộc Châu, Sơn La) vận chuyển trái phép 4 bánh heroin có trọng lượng hơn 1,3 kg.

Căn cứ lời khai của Mạnh, Cơ quan điều tra đã bắt Đoàn Mạnh Thùy (SN 1974) và Hà Thị Bích Nhàn (SN 1986), đều thường trú Mộc Châu. Mở rộng vụ án, cơ quan công an lần lượt bắt giam 20 đối tượng khác trong đường dây này.

Theo kết luận điều tra, từ cuối năm 2006 đến tháng 4/2011 các đối tượng trong vụ án đã thực hiện khoảng 80 lượt mua bán ma túy lên đến hàng trăm bánh heroin với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh.

Cơ quan điều tra xác định vụ án Đoàn Mạnh Thùy cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia. Các đối tượng người Việt Nam đã cấu kết với các đối tượng người nước ngoài tạo thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy khép kín từ Lào vận chuyển qua Việt Nam và mang sang Trung Quốc bán với số lượng rất lớn.

Các đối tượng trong đường dây đã thực hiện mua bán ma túy qua rất nhiều tỉnh thành Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sơn La... Trong đó Đoàn Mạnh Thùy và Nguyễn Thị Biển (SN 1977) đóng vai trò là người chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới.

Thùy sinh ra và lớn lên tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu, được gia đình nuôi cho ăn học hết lớp 9/12 và từng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng Thùy không gương mẫu làm ăn lương thiện mà lao vào con đường phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Còn Biển sinh ra và lớn lên tại thị trấn Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh, được gia đình nuôi cho ăn học hết lớp 12/12. Sau khi lấy chồng tại Móng Cái, Quảng Ninh, tuy điều kiện kinh tế gia đình khá giả nhưng Biển không chịu làm ăn lương thiện mà lại ăn chơi đua đòi, lao vào con đường phạm tội.

Theo đó Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã đề nghị VKSND tối cao truy tố các bị can về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN