"Giở trò" không thành, chuyển sang cướp giật

Tên lái xe vờ cho đi nhờ rồi giở trò, nạn nhân may mắn thoát nhưng lại bị hắn cướp vàng.

Một nữ sinh đang đứng chờ bắt xe, gã thanh niên xuất hiện với lời đường mật, sẵn sàng cho cô đi nhờ xe. Nhẹ dạ cả tin, cô cứ nghĩ mình gặp "may" không ngờ đó là một tên "sở khanh".

Nữ sinh đó là Võ Thị Thu, SN 1993, sinh viên năm thứ nhất trường ĐH Vinh, trú tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Cô kể lại: "Sau khi ôn thi học kỳ ở quê, vào khoảng 20h30, ngày 26/6, em đi bộ ra đường Quốc lộ 1A bắt xe cho kịp sáng mai đi thi. Đang đứng chờ xe thì một thanh niên tiến lại nói là đang chở hàng vào Vinh nên có thể cho em ngồi ké. Ai ngờ...".

Khi bắt đầu ngồi lên cabin, gã thanh niên tiếp chuyện rất có "văn hóa", tỏ vẻ quan tâm khách hàng "đặc biệt" này. Khi xe đi được khoảng 3 - 4 km, gã thanh niên lộ ra ý đồ xấu, dùng khóa tự động chốt cửa xe lại, thốt ra những lời khiếm nhã... Thấy gã thanh niên là người không đứng đắn, Thu đã yêu cầu được xuống xe. Không những không dừng xe, gã thanh niên còn sàm sỡ và đe dọa Thu nếu la hét sẽ giết. Nhưng Thu chống cự quyết liệt và tuyên bố: "Nếu anh không dừng xe cho em xuống, em sẽ nhảy ra khỏi xe và chết".

Biết gặp phải "con mồi" khó xơi, gã thanh niên đã túm tóc Thu. Trong cơn hoảng loạn, Thu đã dùng hai tay tông mạnh khiến cánh cửa bật ra buộc tên "dê xồm" phải dừng xe lại. Cũng chính lúc đó Thu nhảy xuống lề đường, chạy, rồi rút điện thoại kêu cứu. Tưởng đã thoát nạn thì gã thanh niên đuổi theo giật điện ngay điện thoại trên tay Thu, ép cô vào chỗ tối.

Cuộc giằng co trở nên quyết liệt, sợ bị người đi đường phát hiện, gã thanh niên đã giật vội sợi dây chuyền vàng và nhanh chân nhảy lên xe tẩu thoát.

Nhận được tin báo, CQCA huyện Diễn Châu đã có mặt tại hiện trường. Qua lời kể của Thu, gã thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc áo xanh, da ngăm đen, tóc cắt ngắn. Đặc biệt, Thu còn nhớ chiếc xe hắn điều khiển BKS 37C - 01216, sơn màu trắng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định chiếc xe là của Cty TNHH TVXD&DVTM Nghệ An, ở khối 3, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc; đối tượng là Đặng Đức Tuệ, SN 1982, trú tại xóm 8, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tuệ hiện là công nhân lái xe cho Cty.

Sau khi thu thập chứng cứ đầy đủ, CQCA huyện Diễn Châu đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đặng Đức Tuệ về tội cướp giật tài sản.

Hiện đối tượng đã bị bắt giam để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tập ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN